Sinh viên ngoại vui Tết ta

Hội sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Việt Nam” vào ngày 3/2 (tức 23 tháng Chạp).

Tranh Đông Hồ được giới thiệu trong chương trình với các sinh viên nước ngoài. Ảnh: donghotranh.com


Chương trình có sự tham dự của hơn 100 sinh viên nước ngoài đang học tập, nghiên cứu và ở lại Việt Nam trong thời gian Tết Nguyên đán sắp tới.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đẹp về văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tham gia chương trình, các sinh viên nước ngoài có cơ hội được tìm hiểu về Tết Việt qua các nghi lễ dựng cây nêu, nghi lễ cúng ông Táo…

Các sinh viên được nghe Giáo sư Ngô Đức Thịnh nói chuyện về Tết Việt Nam, đồng thời được trải nghiệm Tết Việt Nam thông qua việc trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống như: Gói bánh chưng, bánh tét, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, lặn tò he, làm hoa giấy…

Các sinh viên còn được tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nghe giới thiệu về văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiêm ngưỡng các hiện vật quý hiếm trong và ngoài nước được trưng bày tại đây.

Ngoài ra, các sinh viên nước ngoài còn đặc biệt thích thú khi được tìm hiểu các làng nghề truyền thống của Việt Nam, tham gia các trò chơi dân gian: múa rối nước, kéo co, đánh đu…

Kết thúc chương trình, mỗi sinh viên được nhận những món quà ý nghĩa từ Ban tổ chức và được mang về những sản phẩm đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam do chính tay họ làm ra.



Kim Anh
Thay ông táo ngày Tết
Thay ông táo ngày Tết

Trong thời bếp lò, vào ngày 23 tháng Chạp, người dân luôn chuẩn bị các bếp lò mới để thay thế bếp lò cũ đã xài trong năm qua. Giống như thay nhà mới để ông bà táo có ngôi nhà mới vào ngày 30 tháng Chạp, sau khi từ thiên đình trở về, có chỗ ở mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN