Sinh viên Thủ đô xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử

Với chủ đề "Tự hào truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, sinh viên Hà Nội thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh”, Đại hội Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã diễn ra từ ngày 2-3/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


Ra mắt Ban chấp hành Hội sinh viên Hà Nội khóa VI. Bà Nguyễn Thị Ngà, Bí thư thành đoàn Hà Nội là Chủ tịch Hội sinh viên Hà Nội khóa VI.


Nhiệm kì mới của Hội Sinh viên Hà Nội xác định hai khâu đột phá: “Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên Thủ đô” và “Xây dựng phương thức hoạt động Hội trong đào tạo theo học chế tín chỉ”. Trong 2 ngày đại hội, hơn 500 đại biểu sinh viên đến từ các trường thảo luận về cách làm để tạo sự chuyển biến trong hoạt động theo hướng thiết thực với việc phát triển mạnh các CLB, nhóm; đẩy mạnh phong trào và hướng dẫn kỹ năng sống, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.


Vinh danh 9 cá nhân đạt giải thưởng "Cống hiến"


Trong nhiệm kỳ qua (2008-2013), phong trào sinh viên thành phố đã có gần 26.000 sinh viên tham gia, đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, gần 600 sinh viên thủ khoa xuất sắc các trường trên địa bàn được tuyên dương; 3.200 đội hình sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động rộng khắp; gần 30.000 lượt sinh viên nghèo vượt khó được giúp đỡ với số tiền hơn 10 tỷ đồng…


Trong dịp diễn ra Đại hội, các đại biểu đã ủng hộ kinh phí xây dựng sân chơi cho trẻ em các xã nghèo của thành phố; tổ chức triển lãm ảnh về phong trào sinh viên và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Thủ đô; trao giải thưởng Cống hiến cho 9 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô.



XC

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN