Thông tin thêm về vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong tại Vĩnh Phúc

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo nhanh về vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 24/12, tại hộ gia đình anh Thân Văn Nghị (sinh năm 1994) ở Tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường, lúc đó đám cháy cơ bản được người dân dập tắt. Tổ Trinh sát đã hỏi chủ nhà là anh Thân Văn Nghị xem có người mắc kẹt bên trong không thì anh Nghị trả lời không còn ai trong nhà.

Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ di chuyển lên tầng gác lửng của căn nhà thì phát hiện thi thể 3 nạn nhân tử vong trong phòng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đưa các nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Tường để khám nghiệm. Công tác triển khai trinh sát, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Liên quan đến ngôi nhà bị cháy, đây là ngôi nhà có kết cấu kiểu nhà ống, bê tông cốt thép, có 2 tầng và một tum lợp mái tôn, trong đó có một tầng lửng ở vị trí cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2. Tầng 1 có một phòng khách, 2 phòng ngủ; tầng lửng có một phòng ngủ; tầng 2 có một phòng thờ, một phòng ngủ.

Diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 75m2, có 2 cửa chính ra vào hướng thẳng ra đường giao thông phía trước và phía sau ngôi nhà; tầng 2 có ban công, lối thoát; trên mái tum tầng 3 không xây tường, thông thoáng, có đường thoát sang nhà bên cạnh (đảm bảo về điều kiện thoát nạn). Trong nhà đã trang bị bình chữa cháy xách tay và được Công an thị trấn Vĩnh Tường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; đã có cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Trước đó như thông tin phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng hơn 3 giờ ngày 24/12/2023, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Các nạn nhân gồm: chị Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1997) là vợ anh Nghị; hai cháu Thân Hoàng V. (sinh năm 2017) và Thân Khả N. (sinh năm 2020) là con của anh Nghị.

Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng xác định do chập điện gây cháy ở phòng khách tầng một của ngôi nhà. Công an huyện Vĩnh Tường đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy.

Hoàng Mạnh Hùng (TTXVN)
Cháy nhà ở thị trấn Thổ Tang làm 3 người tử vong
Cháy nhà ở thị trấn Thổ Tang làm 3 người tử vong

Vào khoảng hơn 3 giờ ngày 24/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN