Thông xe trên đường Hồ Chí Minh sau một đêm gián đoạn

Đến 10 giờ ngày 17/1, giao thông hai chiều trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã trở lại bình thường sau một đêm gián đoạn vì sự cố lật xe đầu kéo khiến nhiều phương tiện bị ùn tắc.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tổ chức cứu hộ xe đầu kéo gặp nạn. 

Trước đó, chiều 16/1, xe đầu kéo 35C- 09318, kéo theo sơmi rơmooc 35G- 01114, do lái xe Lê Văn Thuấn (sinh năm 1993, trú tại huyện Tiên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi theo hướng thành phố Đà Nẵng đến Kon Tum. Khi đến khu vực Km1375 + 500, thuộc địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xe bị lật nghiêng xuống lề đường, phía ta-luy dương, phần thân xe lấn ra lòng đường. Sự cố khiến xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần ca bin. Rất may tài xế không bị thương nặng.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tổ chức cứu hộ xe đầu kéo gặp nạn. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an huyện Phước Sơn kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và cử lực lượng túc trực thường xuyên cảnh giới nguy hiểm về tai nạn giao thông trên tuyến đường này trong đêm.

Chú thích ảnh
Các phương tiện đã lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Sáng 17/1, lực lượng chức năng thực hiện phương án cứu hộ xe đầu kéo gặp nạn, giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh trở lại bình thường.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Xe máy nằm la liệt trên đường sau tai nạn liên hoàn ở thành phố Huế
Xe máy nằm la liệt trên đường sau tai nạn liên hoàn ở thành phố Huế

Khoảng 9 giờ ngày 12/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô con, xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Huệ đoạn giao với đường Phan Bội Châu, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Hậu quả, tài xế xe ô tô con gây tai nạn bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số phương tiện bị hư hỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN