Tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển

Ngày 30/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin về vụ việc một lao động bị rơi xuống biển mất tích.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/7, một xuồng không số, máy 4LM, dài 8,7m hành nghề lưới ghẹ khi vào đến khu vực cửa Cảng cá La Gi thì bị sóng đánh chìm. Cả 4 lao động bị rơi xuống biển. Ngay sau đó, 3 lao động được thuyền cá của ngư dân đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, còn một lao động bị sóng cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1982, trú tại khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận). Phương tiện bị nạn nói trên do ông Trần Đức Lời (sinh năm 1972, thường trú tại khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị nạn biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân; đồng thời, cử cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Phước Lộc cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đồn Biên phòng, thông báo cho các chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực cảng cá La Gi biết, phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí gần Cảng cá La Gi, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển
Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tối 26/7, lãnh đạo xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một ngư dân xã này đã bị mất tích trong lúc đi đánh cá trên biển, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN