Trao quà Tết cho hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Sáng 18/1, tại huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao 300 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 100.000 đồng.

Chú thích ảnh
Hộ nghèo huyện Châu Thành nhận quà. Ảnh: Thanh Hoà/TTXVN

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Đỗ Minh Tiến gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn vui Xuân, đón Tết. Thời gian qua, công tác an sinh xã hội luôn được chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện như hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng bảo trợ xã hội, những người yếu thế trong xã hội... Năm 2023, toàn huyện còn 590 hộ nghèo (chiếm 1,46%) và 1.172 hộ cận nghèo (chiếm 2,91% tổng số hộ dân cư toàn huyện). Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho người nghèo trên địa bàn, góp phần cùng huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
 
Tại Trà Vinh, đây là năm thứ 4 liên tiếp Quỹ Thiện Tâm phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ hộ nghèo vui Xuân đón Tết, với 4.100 phần quà. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Quỹ hỗ trợ tỉnh Trà Vinh 1.100 suất quà với tổng trị giá 660 triệu đồng.

* Sáng cùng ngày, tại xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc tổ chức chương trình hỗ trợ gần 1.000 suất quà Tết (tổng kinh phí 900 triệu đồng) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Theo đó, Ban Tổ chức trao 779 suất quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại 9 xã, phường, thị trấn (mỗi suất từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng) và 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất từ 1-3 triệu đồng). Sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên vật chất, tinh thần to lớn giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết ấm no hơn.
 
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc Tết Giáp Thìn đến tất cả các hộ gia đình; đồng thời mong muốn người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của bão lũ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất, đồng thời xuất phát điểm nền kinh tế của địa phương còn thấp, đất đai diện tích ít và bạc màu… nên tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh vẫn còn 6,13%, hộ cận nghèo gần 5%.
 
Để kịp thời giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ấm áp, vui vẻ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, thống kê số lượng để kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ. Tỉnh cũng bố trí ngân sách để giải quyết những khó khăn trong dịp Tết cho người dân.

Thanh Hòa - Đinh Hương (TTXVN)
Thái Bình: Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thái Bình: Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 15/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội triển khai trao 258 suất quà trị giá 645 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với mong muốn động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN