Vĩnh Long nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở

Ngày 6/9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, cụm liên ấp trên địa bàn (gọi chung là các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò là địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, qua thực tiễn, hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là chất lượng hoạt động ở một số nơi chưa đồng đều, hoạt động chưa thật sự hiệu quả, thiếu sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về kinh phí, nhân sự, phương thức hoạt động, trang thiết bị; chưa tổ chức được thường xuyên, liên tục các hoạt động, các phong trào...

Qua đánh giá thực trạng, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp, cách đổi mới trong tổ chức hoạt động, chú trọng huy động sự vào cuộc của các đoàn thể nhằm tạo sự phong phú trong nội dung và hấp dẫn về hình thức, thu hút người dân tham gia sinh hoạt văn hóa - thể thao trong cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh lưu ý, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, nhất là xây dựng mô hình điểm, cách làm hay để phát huy hiệu quả hoạt động, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự, công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Các địa phương tăng cường phối hợp với các ngành, huy động sự tham gia của các đoàn thể... làm phong phú các hoạt động, phù hợp với nhu cầu của các nhóm đối tượng người dân, nhóm lứa tuổi; quan tâm thu hút người có tâm huyết, năng khiếu để làm "đầu tàu" tổ chức các hoạt động, tạo sức lan tỏa để người dân tích cực tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao tại địa phương.

Ngành Văn hóa cũng cần quan tâm tập huấn chuyên môn, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào để khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở; phối hợp với các ngành liên quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ; nghiên cứu đổi mới, thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở để thu hút đông đảo người dân tham gia, phục vụ tốt nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí và học tập của người dân.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 80/107 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và 249/752 ấp có Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, cụm liên ấp. Các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư cấp kinh phí, trang thiết bị và nhân sự cơ bản đủ thành phần để tổ chức các hoạt động, qua đó đã thực hiện tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị được 6.388 cuộc, tổ chức 636 cuộc biểu diễn văn nghệ, liên hoan, giao lưu, văn nghệ quần chúng, tổ chức gần 200 giải thể thao.

Các địa phương trong tỉnh còn quan tâm hình thành, phát triển nhiều câu lạc bộ sở thích, sinh hoạt định kỳ như đờn ca tài tử, cầu lông, dưỡng sinh, cờ tướng, bóng chuyền hơi, võ thuật...; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn mô hình trồng trọt hiệu quả, các lớp học nâng cao dân trí, các hoạt động gắn với nhu cầu của người dân địa phương, dần tạo được sức lan tỏa thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt và học tập.

Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở không đúng mục đích
Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc, chấn chỉnh việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở không đúng mục đích

Tình trạng trung tâm văn hóa, nhà văn hóa trên địa bàn Hà Nội sử dụng không đúng mục đích được nhắc tới nhiều năm qua, song việc cải thiện chưa có nhiều chuyển biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN