‘Ý tưởng khởi nghiệp phải đưa ra được thị trường’

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Thành phố sẽ có các chính sách, nguồn lực hỗ trợ, nhưng ý tưởng khởi nghiệp phải đưa ra được thị trường, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Quang cảnh đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với các starup.

Với định hướng xây dựng thành phố Hà Nội trở thành Thủ đô khởi nghiệp, ngày 25/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ giữa UBND thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô”.


Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Phan Lan Tú cho biết: Đến nay, Hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội đang phát triển sôi động với nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ra đời. Trong 7 tháng đầu năm 2017, số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 16.700 doanh nghiệp; trong đó có khoẳng 800 doanh nghiệp khởi nghiệp, phần lớn là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ - thông tin...

Dự án “Xây dựng Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội” có tên miền: Startupcity.vn đang được hoàn thiện bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cổng sẽ cung cấp các thông tin cần cho doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư gồm: dữ liệu doanh nghiệp khởi nghiệp (được phân thành các lĩnh vực); dữ liệu các Vườn ươm doanh nghiệp; dữ liệu các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư; thông tin về các phát minh, bằng sáng chế…


Đến nay, trên địa bàn thành phố hiện có 15 tổ chức Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp... Tuy nhiên, Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển.


Trả lời  câu hỏi của đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp (starup), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng: Lĩnh vực ưu tiên của thành phố cho hoạt động khởi nghiệp là công nghiệp thông tin hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Hiện thành phố đang rất cần tại các lĩnh vực như tiết kiệm điện, năng lượng xanh, xử lý ô nhiễm môi trường…


Thành phố sẽ đầu tư cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu để những ý tưởng khởi nghiệp có thể gặp gỡ được các nhà đầu tư, nhà sản xuất. Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng cổng thông tin này trong 3-5 năm đầu và sau đó bàn giao cho doanh nghiệp quản lý, vận hành. Từ nguồn dữ liệu này, những ý tưởng khởi nghiệp có thể tra cứu nhân lực, chính sách hỗ trợ, tìm kiếm quỹ đầu tư… “Thành phố rất quan tâm ý tưởng khởi nghiệp nhưng quan trọng hơn cả là ý tưởng khởi nghiệp phải đưa ra được thì trường, có ích cho cuộc sống và đáp ứng nhu cầu xã hội”, ông Chung khẳng định.


Đối với tiêu chí thế nào là starup để được hưởng các chính sách ưu đãi về vay vốn, thuế, đăng ký kinh doanh… ông Nguyễn Đức Chung cho rằng: Hà Nội sẽ cần phải làm việc với các Bộ ngành liên quan để có tiêu chí rõ ràng và chính sách hỗ trợ nhưng cần phải phân biệt giữa khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.


Do đó, trước mắt Hà Nội sẽ xây dựng cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội để làm “bà đỡ” liên kết giữa ý tưởng khởi nghiệp và các nhà đầu tư. Dự kiến, cổng thông tin này sẽ ra mắt vào ngày 10/10. Đồng thời Hà Nội xây dựng thêm một số khu công nghệ thông tin để các starup có nơi gặp gỡ, trao đổi ý tưởng khởi nghiệp.


XC/Báo Tin Tức
Phát triển các dịch vụ điện toán đám mây
Phát triển các dịch vụ điện toán đám mây

Amazon Web Services (AWS) và FPT Software phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ phát triển các dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN