Chủ nhật đỏ - Món quà ý nghĩa đối với người bệnh cần máu

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 16, năm 2024 đã diễn ra sáng 21/1, tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Đông đảo thanh niên tham gia đăng ký hiến máu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Sáng 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế phối hợp Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" lần thứ 16, năm 2024 với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi". 

Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Hoài cho biết, "Chủ nhật đỏ" đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên trên địa bàn tham gia. Ngày hội là dịp để các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, nhân lên những yêu thương trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhiều tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang hiến máu tình nguyện. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Dịp này, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Hoài kêu gọi người dân, đoàn viên, sinh viên hăng hái tham gia hiến máu; tích cực vận động mọi người hưởng ứng để phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực của tuổi trẻ xứ Huế nói riêng, người dân Thừa Thiên - Huế nói chung.

Với khoảng 1.000 người tham gia, ngày hội đặt ra chỉ tiêu thu được 700 đơn vị máu, cao gấp hai lần so với năm 2023, nhằm đảm bảo nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu người bệnh, đồng thời giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra sau dịp Tết Nguyên Đán. Đây là món quà ấm áp, ý nghĩa đối với những người bệnh cần máu đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Chia sẻ niềm vui khi tham gia ngày hội, Bí thư Đoàn Đại học Huế Nguyễn Văn Quang cho biết, mỗi giờ có hàng ngàn bệnh nhân bị đe doạ tính mạng vì thiếu máu. Những giọt máu nhân đạo là niềm hạnh phúc, nguồn sống vô giá đối với người bệnh. Là một cán bộ đoàn, anh Quang luôn nhận thức, tuổi trẻ đẹp nhất khi cho đi những gì có ích cho đời, cứu được sinh mệnh và ước mơ của một ai đó. Các đoàn viên phải là tấm gương tham gia tích cực xây dựng ngân hàng máu sống, lan tỏa tinh thần đến cộng đồng để tạo nên một xã hội nhân văn, đầy yêu thương. 

Chú thích ảnh
Ngày hội thu hút khoảng 1.000 người tham gia hiến máu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được lan tỏa sâu rộng trong khối đoàn viên, thanh niên, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, những “trái tim xanh” luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia, vận động cộng đồng cùng hiến máu cứu người. Đến nay đã có hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến trên 4.200 đơn vị máu thông qua các đợt hiến máu, giúp duy trì, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả trên địa bàn.

*Sáng 21/1, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 16 năm 2024. Chương trình nhằm mang lại những giọt máu "ấm" đến với người bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Thành cho biết: Ngày hội là hoạt động truyền thông thiết thực nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ hoạt động hiến máu tình nguyện. Đây cũng là chuỗi vận động hiến máu mang tính quy mô cao điểm trên phạm vi toàn quốc, nhằm huy động, đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trước, trong, sau Tết cổ truyền dân tộc.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, cùng cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện, biến việc hiến máu thành hành động có ý thức, thường xuyên. Các đơn vị là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, như: Hội Chữ thập đỏ, Y tế, Đoàn Thanh niên…, ở các cấp địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ máu sống, máu hiếm; quan tâm các hình thức tôn vinh, biểu dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào hiến máu.

Chương trình “Chủ nhật Đỏ” do Báo Tiền Phong khởi xướng, chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, các địa phương, trường đại học, cơ quan, đơn vị trong cả nước tổ chức từ năm 2009, với mục đích cao đẹp, mang giọt máu "ấm" đến với những người nghèo, bệnh nhân thiếu máu trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Chương trình còn mang thông điệp, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về nghĩa cử cao đẹp của hoạt động này.

Tại chương trình, hàng trăm cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, đoàn viên các trường đại học, cao đẳng, đông đảo người dân trên địa bàn đã hưởng ứng tham gia hiến máu. Kết quả, chương trình đã thu được khoảng 500 đơn vị máu.

Đinh Hương - Mai Trang (TTXVN)
Cần ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu
Cần ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu

Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Đào Hồng Lan nhấn mạnh, thời gian tới chúng ta cần phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện ngày càng ổn định, thực chất và bền vững hơn, đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng; quan tâm, khen thưởng, động viên khích lệ người hiến máu, đơn vị tổ chức hiến máu, lan tỏa những tấm gương hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng; quan tâm việc ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu; kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu thống nhất, liên thông giữa các địa phương, giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN