Nguy cơ nhiễm trùng máu vì bỏ uống thuốc điều trị tiểu đường chuyển sang bấm huyệt

Bà T. T. M (72 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bị bệnh tiểu đường 4 năm, thấy nóng trong người nghi do uống thuốc tiểu đường nên ngưng dùng thuốc, sau đó tìm đến cơ sở bấm huyệt gần nhà để điều trị mỗi ngày. Sau một tháng ngừng thuốc trị tiểu đường, bà M. lên cơn sốt kèm sưng đau vùng bắp đùi, cánh tay và phải nhập viện.

Ngày 19/10, Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đình Mạnh Long, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bà M. nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, li bì, ăn uống kém, cánh tay và bắp đùi bên trái đau nóng nhiều và sưng to khiến bà M. không vận động được.

Đường huyết đo lúc nhập viện hơn 400 mg/dL, cao gấp 4 - 5 lần bình thường. Riêng chỉ số xét nghiệm HbA1c (chỉ số đường huyết trung bình trong 3 tháng) lên tới hơn 10% (chỉ số bình thường <5.7%).

Chú thích ảnh
Bà M. được đặt máy hút áp lực âm để giúp làm nhanh quá trình lành vết thương. Ảnh: BV

“Bệnh nhân M. có cảm giác mệt mỏi, li bì do nhiễm trùng nặng tạo 2 ổ áp xe lớn ở cánh tay và đùi. Nếu không điều trị kịp thời có nguy cơ rơi vào bệnh cảnh sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong”, bác sĩ Trần Đình Long thông tin.

Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng cho bệnh nhân dùng kháng sinh mạnh phổ rộng, kiểm soát đường huyết tích cực bằng insulin và hội chẩn với các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình để mổ cấp cứu nhằm cắt lọc, dẫn lưu mủ ra ngoài. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, tổng lượng mủ tháo được hơn nửa lít.

Theo lời kể của bệnh nhân M, bà bị tiểu đường hơn 4 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Hơn một tháng trước, bà thấy nóng trong người, nghĩ do thuốc tiểu đường nên tự ngưng thuốc. Bà tìm đến cơ sở bấm huyệt gần nhà để điều trị mỗi ngày. Ba tuần sau, bà thấy người ớn lạnh và lên cơn sốt kèm sưng đau vùng bắp đùi và cánh tay. Bà uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ, người mệt nhiều, ăn uống kém và được con đưa tới bệnh viện gần nhà. Sau 2 tuần, bà được xuất viện nhưng chỉ sau vài ngày, cánh tay và bắp đùi của bà lại sưng đau trở lại. Sau đó gia đình lên bệnh viện TP Hồ Chí Minh điều trị.

Bác sĩ Trần Đình Mạnh Long cho biết, khi đường huyết cao sẽ gây rối loạn hệ miễn dịch của cơ thể, tức là khả năng chống lại vi khuẩn sẽ kém hơn, người bệnh dễ bị nhiễm trùng dù chỉ một vết thương nhỏ. Bên cạnh đó, bệnh đái tháo đường còn gây biến chứng mạn tính ở mạch máu và thần kinh trong cơ thể, điều đó dễ gây nhiễm trùng và các biến chứng khác như: mù mắt, suy thận nặng phải chạy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân M. tự bỏ thuốc điều trị khiến lượng đường huyết tăng cao, kèm theo việc bấm huyệt có khả năng làm xây xước trên da, từ đó gây nhiễm trùng nặng, có thể đưa đến nhiễm trùng máu.

Để phòng ngừa biến chứng nhiễm trùng ở người bệnh tiểu đường, bác sĩ Trần Đình Mạnh Long khuyên người bệnh nên theo dõi đường huyết thường xuyên, thực hiện đúng chế độ ăn uống mà bác sĩ khuyến cáo, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và tuân thủ liệu trình điều trị cũng như tái khám đều đặn.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần kiểm tra cơ thể thường xuyên (thường là lúc đi tắm), đặc biệt ở vùng bàn chân và cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày để tránh các vết thương xây xát trên da vì đó có thể là nơi các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Nếu không may bị thương, người bệnh cần vệ sinh sạch sẽ, giữ vết thương khô, không tự ý bôi thuốc. Nếu vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc chậm lành, người bệnh cần đến bệnh viện sớm để được điều trị phù hợp.

Đan Phương/Báo Tin tức
Người bệnh tiểu đường mắc sốt xuất huyết dễ bị biến chứng nguy hiểm
Người bệnh tiểu đường mắc sốt xuất huyết dễ bị biến chứng nguy hiểm

Người có bệnh nền đái tháo đường có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN