Bình Phước có 62 hồ đập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ngày 12/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thành viên Ban Chỉ đạo) làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác này tại tỉnh Bình Phước.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, năm 2022 thiên tai xảy ra trên địa bàn gây đã thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2023, thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 19 tỷ đồng. Trong đó, thiên tai làm sập 8 căn nhà, tốc mái 243 căn; thiệt hại 190 ha cây trồng các loại cùng nhiều tài sản khác của người dân trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 62 hồ đập lớn nhỏ, thời gian xây dựng từ 15 - 20 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp chưa có nguồn để sửa chữa, nâng cấp.

Đặc biệt, trong những ngày qua, tuyến đường ĐT 755B dài khoảng 33,6 km là tuyến độc đạo nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị sạt laluy âm ăn sâu vào mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tuy nhiên Bình Phước chưa bố trí được nguồn vốn để sửa chữa do kinh phí của địa phương hạn hẹp.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tỉnh phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí cho tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng 15 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp; kiến nghị hỗ trợ nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương cho tỉnh đầu tư sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở tuyến đường ĐT 755B.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng đoàn công tác yêu cầu tỉnh Bình Phước thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; đồng thời xem xét kiện toàn hoạt động của các tiểu ban; xây dựng các kịch bản ứng phó, qua đó triển khai các phương án diễn tập để tránh bị động, lúng túng khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Đối với những đề xuất của tỉnh Bình Phước, ông Đỗ Xuân Tuyên cho biết Đoàn công tác ghi nhận và sẽ tham mưu, đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền xem xét theo chuyên môn, lĩnh vực phụ trách.

TTXVN/Báo Tin tức
Quảng Nam: Xác định vùng xung yếu, đảm bảo an toàn hồ đập
Quảng Nam: Xác định vùng xung yếu, đảm bảo an toàn hồ đập

Mùa mưa lũ ở Quảng Nam thường bắt đầu từ tháng 9 hằng năm, gây sạt lở ở miền núi và ngập lụt trên diện rộng ở vùng đồng bằng. Do vậy, quản lý an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, điều tiết nguồn nước, xác định vùng xung yếu để có phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân luôn luôn là yêu cầu cấp bách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN