Mô hình '5 có, 3 sạch' của phụ nữ Quảng Ninh

Nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai trên địa bàn, đem ại sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh - sạch đẹp.

Chú thích ảnh
Trồng các tuyến đường hoa là một  trong các chương trình tiêu biểu của các cấp hội phụ nữ địa phương tại Quảng Ninh, nhằm tô điểm cho bộ mặt nông thôn mới xanh sạch đẹp. Ảnh: TL

Song hành cùng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tại Quảng Ninh, mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch” mà Hội LHPN tỉnh phát động và nhân rộng, gồm các tiêu chí: Ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Các tiêu chí này gắn chặt với những yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hiện nay.

Các cấp hội phụ nữ Quảng Ninh cũng vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và tham gia bảo vệ môi trường thông qua việc vận động thực hành và hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh bảo đảm các tiêu chí trên, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” còn mở rộng sang các hoạt động kinh tế, hỗ trợ hội viên phụ nữ trong bằng cách tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất, kinh doanh, kiến thức, tạo việc làm… để chị em phụ nữ có điều kiện nâng cao thu nhập. Các cấp hội cũng vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, nhất là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ.

Những mục tiêu tốt đẹp của mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” đã được đón nhận tích cực. Nhận thức được lợi ích của mô hình này với mỗi gia đình và cộng đồng nơi sinh sống, đông đảo hội viên, phụ nữ trong tỉnh Quảng Ninh đồng tình hưởng ứng.

Nhiều phong  trào, sáng kiến nổi bật

Phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích được nhiều mô hình hoạt  động phong phú, sáng tạo ra đời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 1.280 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; 8.623 bể ủ/hố ủ; 368 mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa.

Tiêu biểu như các mô hình: "Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Dùng làn đi chợ”, “Biến rác thành tiền”, “Phân loại rác thải tại gia đình”, “Tái sử dụng chất thải nhựa”, “Hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần, túi nilon trong sinh hoạt”, "Đường hoa, cây xanh phụ nữ", “Đoạn đường phụ nữ quản lý”, “Chi/tổ phụ nữ văn minh”, “Con đường từ nhà tới trường không rác thải”, “Đồng hành cùng mẹ”, “CLB Phụ nữ tình nguyện bảo vệ môi trường”, tuyến đường kiểu mẫu, ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh...

Các cấp hội phụ nữ đã trồng, chăm sóc 178.239m đường hoa, hàng rào xanh, bồn hoa; trồng mới 50.980 cây xanh và hoa các loại; duy trì 725 đoạn đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ làm nòng cốt, tranh tường bích họa, 47ha vườn hoa tại khu dân cư; giải phóng nhiều bãi rác tự phát tại các khu vực công cộng.

Chú thích ảnh
Phụ nữ huyện Ba Chẽ xây hố ủ rác hữu cơ để bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phát động công trình thi đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với 60 công trình, phần việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đến nay đã thực hiện 71/60, đạt 118,3%, vượt chỉ tiêu 18,3%. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tuyên truyền, thực hiện phân loại và xử lý chất thải rác sinh hoạt tại hộ gia đình ở 13/13 địa phương cấp huyện, 177/177 xã, phường.

Mô hình “Biến rác thành tiền” trong năm 2023 tiếp tục xây dựng mới 224 mô hình với 28.861 thành viên, nâng tổng số 982 mô hình/69.886 thành viên tham gia; 9 tháng năm 2023 mô hình thu được gần 160 triệu đồng, dùng để hỗ trợ cho hoạt động hội ở khu dân cư. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” tiếp tục được lan tỏa. Các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường được các cấp hội tăng cường nhân dịp Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới…

Với sự phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động, mô hình hiệu quả, thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; góp phần giữ gìn môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ninh Trang/Báo Tin tức
Xây dựng, ban hành tiêu chí nông thôn mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Xây dựng, ban hành tiêu chí nông thôn mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 29/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, với 459/462 phiếu tán thành (tương đương 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN