Nga tăng cường sản xuất các hệ thống radar hiện đại

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kêu gọi Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey tăng cường sản xuất hệ thống radar ở chế độ 24/7.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik

“Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu ban lãnh đạo Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey tổ chức hoạt động doanh nghiệp làm việc không ngừng nghỉ ở chế độ 24/7”, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 30/8.

Theo cơ quan này, ông Shoigu cũng đặt ra nhiệm vụ tăng cường sản xuất và sửa chữa các thiết bị phát hiện radar được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Căn cứ vào kết quả công việc, Đại tướng Shoigu đã tổ chức buổi làm việc với ban lãnh đạo doanh nghiệp và các quan chức quân sự liên quan. Bộ trưởng đặt ra nhiệm vụ tăng cường sản xuất và sửa chữa các thiết bị phát hiện radar được sử dụng cho mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt”, cơ quan này cho biết thêm.

Almaz-Antey là công ty chuyên sản xuất vũ khí cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng giám đốc Almaz-Antey Yan Novikov cũng đã báo cáo với ông Shoigu rằng tập đoàn này đã tăng tốc sản xuất và cung cấp các thiết bị tác chiến phản pháo hiện đại cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga, để thực hiện nhiệm vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Tổng Giám đốc Almaz-Antey báo cáo với Bộ trưởng Sergei Shoigu rằng nhờ quá trình tái thiết và tái trang bị kỹ thuật được thực hiện trong 2 năm qua, năng lực sản xuất tiềm năng cho toàn bộ dòng sản phẩm này đã tăng lên nhiều lần. Các giải pháp kỹ thuật hiệu quả và tăng ca làm việc đã giúp nâng cao chất lượng và giảm bớt thời gian sản xuất”, Bộ trên cho biết.

Ngoài ra, ông Novikov còn đề cập rằng Almaz-Antey đã thành thạo việc sản xuất hàng loạt các phương tiện trinh sát mới nhất.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang dồn dập thực hiện các cuộc tấn công bằng các phương tiện không người lái vào lãnh thổ Nga.

Sáng ngày 30/8, 6 khu vực của Nga, trong đó có cả thủ đô Moskva, đã bị tấn công. Các quan chức Nga chưa báo cáo thương vong nào và tuyên bố đã ngăn chặn gần như toàn bộ các cuộc tấn công.

Thống đốc Bryansk, ông Aleksandr Bogomaz, thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một tháp truyền hình vào sáng sớm cùng ngày.

Trước đó, cuối ngày 29/8, một sân bay ở thành phố Pskov phía Tây nước Nga cũng bị UAV tấn công. 

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng một cuộc oanh tạc quy mô lớn trong đêm cùng ngày. Ông Serhii Popko, lãnh đạo cơ quan quân quản Kiev, cho biết trên Telegram: “Kiev chưa trải qua một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy kể từ mùa xuân”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga bị UAV tấn công dữ dội nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine
Nga bị UAV tấn công dữ dội nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine

Nga đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công dữ dội nhất trên lãnh thổ của mình kể từ khi phát động cuộc chiến với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN