Mô hình sáng tạo của Công an TP Hà Nội góp phần đảm bảo ANTT-ATGT

Giờ đây, người dân chỉ cần chụp ảnh vi phạm, sau đó nhắn tin gửi vào trang Zalo chính thức của Đội Cảnh sát giao thông trật tự; hay đơn giản hơn là liên hệ đến đường dây nóng, cán bộ trực ban Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trực tiếp cắt cử lực lượng chức năng đến giải quyết theo quy định này. Đây là cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc duy trì, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT).

Trao đổi với Phóng viên báo Tin tức, Thiếu tá Vũ Đình Nhâm, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, mô hình này triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn chặt với việc vận dụng thành tựu của “Cuộc cách mạng 4.0” trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát hiện hành vi vi phạm. Quận Hai Bà Trưng phấn đấu mỗi người dân là một “Tuyên truyền viên”, một “Cộng tác viên” đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nói riêng.

Thiếu tá Vũ Đình Nhâm cho biết thêm, Công an quận Hai Bà Trưng là đầu mối tiếp nhận trực tiếp thông tin, tài liệu phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, qua các kênh tương tác trực tuyến như: Đường dây nóng của Công an quận 024.3821.8894 (trực 24/24 giờ); Zalo "Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự” 0344876886; Hòm thư tiếp nhận thông tin (đặt tại phía ngoài tường rào bộ phận Đăng ký xe đội CSGT – TT Công an quận (số 96 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành).

Video phóng viên ghi nhận hiệu quả mô hình mới tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Theo ghi nhận của Phóng viên, ngay sau khi Công an quận Hai Bà Trưng triển khai Kế hoạch số 3215, đã nhận được sự tán thành và hưởng ứng cao của Nhân dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã nhận được những thông tin quý báu mà người dân phản ánh để kịp thời xử lý. Qua đó, tình hình vi phạm giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự trên địa bàn các phường đã có chuyển biến tích cực.

Trung tá Phạm Huy Phương, Phó Trưởng công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an quận tại Kế hoạch 3215, chỉ huy công an phường Phạm Đình Hổ đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, tất cả các trường hợp vi phạm bị Nhân dân phản ánh đều phải bị xử lý một cách nhanh nhất và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Lực lượng cảnh sát khu vực đã kết hợp cùng các bác Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, PBGDPL đến từng người dân. Qua đó, khích lệ Nhân dân tích cực phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm. Đến thời điểm hiện tại, bộ mặt đô thị và tình hình an ninh trật tự phường Phạm Đình Hổ nói riêng và các phường trên địa bàn quận nói chung có nhiều chuyển biến tích cực”,  Trung tá Phạm Huy Phương cho hay.

Ông Bùi Ngọc Bách (trú tại phố Thi Sách) chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao mô hình mà Công an quận Hai Bà Trưng triển khai. Là một công dân, khi phát hiện bất cứ hành vi vi phạm nào về trật tự đô thị, vi phạm an toàn giao thông hay hành vi gây mất an ninh trật tự…tôi sẽ ngay lập tức phản ánh tới lực lượng chức năng qua các kênh tương tác mà Công an quận đã cung cấp”.

Theo Đại úy Phạm Đức Ngọc, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, với mô hình Công an quận triển khai, sau khi người dân phản ánh thì trực tiếp đội xe đi xử lý và có sự phối kết hợp với công an phường có vi phạm bị phản ánh, như vậy các vi phạm liên quan đến trật tự giao thông trên địa bàn quận sẽ được xử lý quyết liệt hơn. “Đến nay, sau thời gian ngắn triển khai, mô hình đã phát huy tác dụng” – Đại úy Phạm Đức Ngọc nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại di động và chụp ảnh các vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông...
Chú thích ảnh
... Rồi gửi qua kênh Zalo của Công an quận Hai Bà Trưng.
Chú thích ảnh
Thông tin sẽ được cán bộ trực ban hàng ngày tiếp nhận và xử lý kịp thời, nhanh chóng.

Đại úy Phạm Đức Ngọc cho biết, để mô hình ngày càng phát huy tác dụng, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức dán tờ rơi tại cửa hàng, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người để Nhân dân có thể nắm bắt được thông tin đường dây nóng, hòm thư zalo và hòm thư phản ánh được đặt tại trụ sở Công an quận.

Bên cạnh việc xây dựng phong trào toàn dân phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh về vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn qua các kênh thông tin, Công an quận Hai Bà Trưng còn tổ chức mô hình cổng trường an toàn trên toàn địa bàn quận. Mô hình giúp duy trì, sắp xếp các phương tiện và xử lý lỗi vi phạm về giao thông, trật tự đô thị tại các cổng trường, đảm bảo việc an toàn giao thông cho phụ huynh cũng như học sinh mỗi khi đến trường.

Ngoài ra, để nâng cao nhận thức cho học sinh, Công an quận còn thường xuyên tổ chức có hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đa dạng, gần gũi nhằm lan tỏa các thông điệp, ý nghĩa về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Chú thích ảnh
Bên cạnh các kênh mạng xã hội như Zalo, đường dây nóng, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp đến hòm thư đặt tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng.
Chú thích ảnh
Một trong những nội dung của mô hình mới đó là việc dán tờ rơi tuyên truyền về các kênh tương tác giúp người dân phản ánh kịp thời đến lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngay sau khi đưa vào hoạt động mô hình mới, các vi phạm trật tự đô thị đã được lực lượng chức năng kịp thời xử lý.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường phố trên địa bàn đã trở lại thông thoáng.
Chú thích ảnh
Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông cũng được Công an quận Hai Bà Trưng triển khai đến các trường học, dưới hình thức sân khấu hoá.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo khôi phục tin nhắn zalo, facebook
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo khôi phục tin nhắn zalo, facebook

Ngày 21/6, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đấu tranh, triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khôi phục tin nhắn tài khoản mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN