Ấn tượng hệ thống thang thép làm đường đến trường

Cây thang bằng thép đã được dựng lên hồi đầu tháng 11 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhằm giúp trẻ em miền núi tới trường.

Được mệnh danh là “ngôi làng vách đá”, làng Atuler nằm trên cao nguyên có độ cao 800m thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là nơi sinh sống của tộc người Di.


Hàng ngày, khoảng 20 đứa trẻ sống tại làng Atuler phải mạo hiểm leo xuống 17 dây thang tự chế cũ kĩ men theo vách đá dựng đứng để đi học.


Dân làng cho biết trước đây đã có ít nhất 7 người chết vì tuột tay trong khi leo núi. Do đó, trường học đã yêu cầu các em phải đăng ký nội trú và chỉ quay trở về nhà 2 lần trong tháng.


Mặc dù còn thô sơ, nhưng cây thang mới đã rút ngắn được nhiều thời gian đi lại.


Tộc người Di ở làng Atuler đã quá quen với con đường hiểm trở này. Họ có một quy tắc “bất di bất dịch” đó là đàn ông luôn chịu trách nhiệm bế ẵm trẻ em mỗi khi xuống núi. Trẻ em dưới 16 tuổi cũng không được phép leo núi một mình.


Rất nhiều người cho rằng người dân nơi đây nên chuyển đến chỗ ở mới, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, dân làng nói rằng họ sẽ không rời bỏ quê hương, đặc biệt là đến các thành phố lớn bởi cơ hội việc làm cho họ là rất thấp.


Phương Anh (Theo BBC)
“Đột nhập” các xưởng chế biến đồ ăn của Trung Quốc
“Đột nhập” các xưởng chế biến đồ ăn của Trung Quốc

Sản xuất, chế biến thực phẩm là một ngành công nghiệp lớn ở Trung Quốc, phục vụ nhu cầu ăn uống của gần 1,4 tỷ người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN