Nhà ga ở thủ đô nước Đức trở thành 'thị trấn người sơ tán Ukraine'

Các chuyến tàu đông người từ Ba Lan lần lượt đến nhà ga chính của Berlin (Đức), chở theo hàng trăm người sơ tán từ Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại nhà ga ở Berlin ngày 8/3. Ảnh: AP

Tại nhà ga chính của Berlin ngày 15/3 văng vẳng loa phát thanh tiếng Ukraine và tiếng Anh: “Chào đón các bạn di tản Ukraine đến Đức, xin hãy nghe theo chỉ dẫn của các tình nguyện viên trong áo khoác vàng và cam”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết ở khắp sân ga đều có sự hiện diện của nhóm nhỏ các tình nguyện viên mặc áo khoác sáng màu. Tình nguyện viên mặc màu vàng giúp đỡ những người nói được tiếng Anh, Đức còn tình nguyện viên mặc áo cam sẽ hỗ trợ người nói tiếng Nga và Ukraine.

Việc tổ chức trơn tru khiến dòng người tị nạn khổng lồ gần như không gây chú ý đến hàng chục nghìn người đang tham gia giao thông tại nhà ga Berlin. Hầu hết họ còn không biết đến “thị trấn người tị nạn” đang hiện diện ở nhà ga.

Đã có trên 3 triệu người rời Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào 24/2. Hầu hết trong số này đã đến những quốc gia láng giềng như Ba Lan, Moldova và Romania. Khoảng 160.000 người di tản Ukraine đã được đăng ký chính thức ở Đức nhưng con số thực tế được cho là cao hơn bởi nhiều người Ukraine có thể nhập cảnh vào Đức không cần thị thực.

Chú thích ảnh
Một gia đình người Ukraine vẫy chào qua cửa tàu khi đến nhà ga Berlin ngày 15/3. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tình nguyện viên hướng dẫn người tị nạn Ukraine tại nhà ga. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tình nguyện viên cung cấp thực phẩm cho người tị nạn Ukraine. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một tình nguyện viên giơ biển có ký hiệu hỗ trợ tại nhà ga Berlin. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn Ukraine khi họ đến nhà ga chính tại Berlin. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine chờ đợi tại lều dựng tạm để chuyển đến địa điểm khác. Ảnh: AP

Có khoảng 7.500 người Ukraine đến nhà ga Berlin mỗi ngày. Các tình nguyện viên sẽ đưa những người mới đến khu vực chờ của nhà ga nơi “một thị trấn người tị nạn” đã hình thành. Các tình nguyện viên cung cấp thực phẩm, đồ uống, dầu gội… cho người tị nạn Ukraine. Một lều dựng tạm được dành riêng cho các bà mẹ cho con bú. Ngoài ra còn có khu vực an toàn để trẻ em chơi. Nhóm tình nguyện viên còn trao sạc và sim điện thoại Đức cho người tị nạn Ukraine để họ có thể liên lạc với người thân ở quê nhà.

Bên cạnh đó, còn có một quầy do công ty đường sắt Đức Deutsche Bahn vận hành cung cấp vé tàu miễn phí cho những người tị nạn muốn đến các địa điểm khác. Cho đến nay đã có trên 100.000 vé được sử dụng.

Khoảng 1/3 những người tị nạn đến nhà ga Berlin có kế hoạch ở lại nhưng hầu hết họ không có người quen ở Đức để ở nhờ. Do vậy, các tình nguyện viên sẽ đưa họ đến lều trại ở cửa sau của nhà ga. Tại đây, một đội xe buýt sẵn sàng đưa những người tị nạn đến nhà ga số 5 của sân bay BER mới của Berlin, sân bay Tegel hoặc một trung tâm hội nghị ở ngoại ô. Trong những ngày gần đây, những nơi này đã được biến thành nơi tạm trụ khổng lồ.

Trước đó, các tình nguyện viên đã xếp hàng bên trong nhà ga với các biển báo cho biết họ có thể nhận bao nhiêu người tị nạn tại nhà riêng của họ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 12/3 cho biết Đức sẽ tiếp nhận 2.500 người tị nạn Ukraine sang Moldova. Người dân Đức cũng đề nghị cung cấp tới 300.000 nhà riêng làm chỗ ở cho người tị nạn Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổ chức nhân quyền cảnh báo hiện tượng trẻ em gốc Nga bị bắt nạt vì xung đột ở Ukraine
Tổ chức nhân quyền cảnh báo hiện tượng trẻ em gốc Nga bị bắt nạt vì xung đột ở Ukraine

Tổ chức nhân quyền Save the Children (Bảo vệ Trẻ em) cho biết trẻ em người Nga đang trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường học và trên mạng vì tâm lý phản đối Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN