Singapore bắt 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài

Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm rửa tiền người nước ngoài và tịch thu số tài sản bao gồm bất động sản, ô tô hạng sang, rượu đắt tiền, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu… trị giá 737 triệu USD. Số tài sản “khủng” tịch thu từ các đối tượng đã gây rúng động Singapore.

Chú thích ảnh
Những tài sản cảnh sát Singapore đã tịch thu. Ảnh: Straits Times

Kênh Al Jazeera đưa tin hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia chiến dịch vào ngày 15/8 nhằm vào một nhóm nghi phạm rửa tiền từ “các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài bao gồm lừa đảo và đánh bài trên mạng”.

Các nghi phạm bị bắt có quốc tịch Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cyprus và Vanuatu. Chúng ở trong độ tuổi từ 31-44 và cư trú tại các căn hộ cao cấp ở một trong những khu dân cư riêng biệt nhất của Singaprore.

Theo cảnh sát Singapore, họ đã tịch thu 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 110 triệu đô la Singapore, trên 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi xách và đồng hồ hiệu, 120 thiết bị điện tử và trên 270 trang sức, 2 thỏi vàng cùng 11 tài hiệu với thông tin về tài sản ảo.

Bức ảnh được lực lượng cảnh sát Singapore chụp lại cho thấy hàng loạt đồng hồ thuộc các thương hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe cùng túi xách Hermes, Dior, Chanel và Louis Vuitton.

Ngoài ra Singapore còn ban hành lệnh cấm chuyển nhượng với 94 bất động sản, 50 xe hơi có giá trị tổng cộng trên 815 triệu đô la Singapore. Lệnh cấm này ngăn các cá nhân mua bán chuyển nhượng tài sản của họ.

Chú thích ảnh
Lượng lớn tiền mặt được phát hiện. Ảnh: Straits Times
Chú thích ảnh
Hàng loạt trang sức và đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Straits Times
Chú thích ảnh
Những chiếc xe hạng sang của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times
Chú thích ảnh
Nhiều trang sức và tiền mặt khác. Ảnh: Straits Times
Chú thích ảnh
Một kho chứa rượu của nhóm tội phạm. Ảnh: Straits Times

Cảnh sát Singapore ngày 16/8 thông báo: “Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Có thể có thêm nhiều tài sản bị tịch thu và tài khoản ngân hàng bị đóng băng”.

Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu và nước này thi hành luật nghiêm khắc đối với rửa tiền của các quỹ trái phép. Những trường hợp bị kết tội có thể đối mặt với bản án 10 năm tù.

Tờ Straits Times dẫn lời giám đốc Cục Các sự vụ về Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore (CAD) – ông David Chew nhấn mạnh: “Chúng tôi không nhân nhượng với những kẻ lợi dụng Singapore là nơi trú ẩn cho tội phạm hoặc lợi dụng cơ sở ngân hàng của chúng tôi”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, Straits Times)
Singapore: Hai quan chức cấp cao đảng cầm quyền từ chức
Singapore: Hai quan chức cấp cao đảng cầm quyền từ chức

Ngày 17/7, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin và một nghị sĩ cấp cao của đảng cầm quyền, ông Cheng Li Hui đã từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN