Nâng cao hiệu quả công tác học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23). Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Tĩnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23, công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23 đạt kết quả cao, hàng năm, Đảng ủy Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phân công trách nhiệm, quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả Chỉ thị số 23 tại các cơ quan, đơn vị, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hệ thống truyền thanh nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, phát huy có hiệu quả các trang, nhóm mạng xã hội Zalo, Facebook của đơn vị... trong công tác tuyên truyền qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Trung tướng Bùi Quốc Oai  - Chính ủy Cảnh sát biển đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chú trọng trao đổi, đối thoại, thuyết phục; lắng nghe, tiếp thu các góp ý mang tính xây dựng để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tích cực đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận và nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp có trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị
Cảnh sát biển tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị

Sáng 12/4, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN