Đồng Nai phát động 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Ngày 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát động phong trào “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi phát động. 

Tại buổi phát động, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Tỉnh đặt mục tiêu từ ngày 26/4 đến ngày 26/5 sẽ cơ bản hoàn thành các phần việc chính, bố trí tạm cư cho người dân, đảm bảo mặt bằng phục vụ 3 dự án gồm: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường ven sông Cái và đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa.

Với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trước ngày 30/6 phải phê duyệt được phương án bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Với đường ven sông Cái, các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc thẩm tra về đất đai, tài sản, niêm yết công khai hồ sơ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời hơn 660 ngôi mộ; vận động bàn giao mặt bằng để thi công 3 mố cầu. Với dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, các đơn vị nhanh chóng giải phóng mặt bằng 2 đầu cầu để nhà thầu tiến hành xây dựng cầu Thống Nhất, làm đường vào thi công cầu.

Phong trào “30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm” nhằm xác định cụ thể thời gian thực hiện từng khâu công việc; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, vấn đề còn tồn đọng trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của 3 dự án.

Chú thích ảnh
Mặt bằng tại gói thầu số 10, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bàn giao ít, không liền mạch khiến nhà thầu không thể thi công đồng loạt (ảnh tư liệu).

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu chính quyền các cấp. Để phong trào đạt kết quả cao nhất cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân, nhất là các gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng xuyên suốt, đủ người; làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ; làm cuốn chiếu từng khâu công việc cụ thể (không được chia nhỏ) theo từng ngày, từng tuần.

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, giữa tháng 2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Đồng Nai. Thủ tướng chỉ đạo trước ngày 30/6/2024, tỉnh phải bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm; trong đó có nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác thu hồi đất, tái định cư.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu, trong 30 ngày đêm, các đơn vị phải làm việc với tinh thần thần tốc, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí thời gian phù hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án nêu trên đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Khó khăn giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3
Khó khăn giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN