10 khu vực dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm tại Đồng Tháp

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài kèm thiếu hụt lượng mưa, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 5 khu vực dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), 5 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Chú thích ảnh
Các chốt kiểm lâm tuần tra tại phân khu A5 - khu vực hiện có dự báo cháy cấp nguy hiểm. Ảnh tư liệu: Chương Đài/TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 11 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó hơn 6 nghìn ha đất có rừng; phân bố trên địa bàn 4 huyện Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện có rừng và các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai nghiêm Công điện số 31/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng, đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ cơ quan Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các huyện có rừng, các đơn vị quản lý rừng, tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, gần rừng trong thời điểm nguy cơ cháy rừng cao; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có cháy rừng xảy ra.

Ủy ban nhân dân các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng tiếp tục tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên.

UBND tỉnh chỉ đạo bố trí phân công trực 24/24 giờ tại các Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở, trạm, chốt, đài quan sát; tập trung trực vào các ngày nghi, ngày lễ để phát hiện cháy sớm, triển khai lực lượng kịp thời chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ" (gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), không để cháy lan trên diện rộng.

Vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông có diện tích rừng lớn nhất tỉnh, là khu Ramsar thứ 2.000 thế giới. Hiện Vườn có các khu A1, A3, A4 và A5 dự báo cháy cấp V (cực kỳ nguy hiểm), khu A2 dự báo cháy cấp IV (nguy hiểm). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Ông Phan Hữu Tình, Phòng Quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2024, Vườn chủ động mọi nguồn lực, ứng trực 24/24 giờ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Vườn đã trang bị camera, flycam ở khu vực trọng yếu để quản lý trực tiếp, kịp thời phát hiện nhanh khi có cháy xảy ra; đồng thời huy động hàng trăm nhân lực sẵn sàng ứng trực, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Vườn còn có 19 trạm bảo vệ và 9 đài quan sát, chòi canh, cùng máy bơm chữa cháy chuyên dụng và cải tiến, hàng chục nghìn mét dây chữa cháy, hàng trăm bình xịt, cùng với bàn cào dập lửa, lăng phun nước…, sẵn sàng cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có diện tích hơn 7.313 ha, trong đó diện tích đất có rừng hơn 2.557 ha, chủ yếu là rừng tràm, tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và hoạt động du lịch.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Ninh Thuận huy động lực lượng chữa cháy rừng
Ninh Thuận huy động lực lượng chữa cháy rừng

Tối 2/5, ông Hồ Sỹ Trung, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận cho biết đã huy động trên 30 cán bộ kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang, Công an huyện Ninh Phước, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng thôn Tà Dương, Liên Sơn 2 tham gia chữa cháy rừng thuộc địa phận xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN