Kiên Giang phát huy hiệu quả dự án VnSAT

Dự án VnSAT (Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, nhất là tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo và thu nhập của nông dân.

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa Hè Thu 2020 ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) thuộc vùng dự án VnSAT. 

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự án VnSAT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Thế giới thực hiện nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp, chủ yếu là hai sản phẩm lúa gạo và cà phê, tăng thu nhập cho nông dân, giảm tác động xấu đến môi trường. Chương trình được triển khai ở các hợp tác xã, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị sản xuất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa, nhất là ngành lúa gạo thực sự có giá trị, phát triển bền vững, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, chương trình VnSAT thực hiện trên địa bàn 8 huyện, thành phố gồm: Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Giang Thành, Gò Quao, U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá, với tổng kinh phí 313 tỷ đồng; trong đó, vốn vay Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) 202 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 37 tỷ đồng và còn lại là vốn khác.

Dự án nhằm tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng lúa gạo tỉnh Kiên Giang, tăng thu nhập của nông dân 3,5 - 4 triệu đồng/ha, giảm tác động xấu đến môi trường, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất lúa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Đỗ Minh Nhựt cho biết, dự án đã tổ chức đào tạo, làm điểm trình diễn, hỗ trợ luân canh cây trồng, sản xuất giống…; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất để giúp cho nông dân áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.

Đến nay, dự án có hơn 87.520 nông dân được hưởng lợi, gần 21.600 ha sản xuất lúa áp dụng quy trình canh tác bền vững, tăng lợi nhuận trên mỗi ha đất sản xuất lúa hơn 28% và khoảng 8.250 ha lúa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Dự án đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các hợp tác xã thực hiện 11 tiểu dự án, đạt 55% kế hoạch, với tổng kinh phí hơn 97,4 tỷ đồng phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp thanh niên Phú Hòa (xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết: Từ chương trình dự án VnSAT, hợp tác xã của chúng tôi đã được hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình gồm: Cống kênh Út Oanh (Kênh xáng Tân Hội), cống kênh Út oanh (Kênh xáng Lung Lớn), đường kênh Ba Vàng (Tân Hội - Lung Lớn) và đường kênh ngang Ba Vàng với tổng kinh phí xây dựng khoảng 7,7 tỷ đồng.

Các công trình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã trên tổng diện tích 615 ha, gieo sạ 2 - 3 vụ lúa/năm, năng suất bình quân 19 - 20 tấn/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người 45 - 50 triệu đồng/năm. Hợp tác xã tiếp tục đề nghị chương trình VnSAT đầu tư giai đoạn 2 đường giao thông, 2 trạm bơm điện và 2 cống máng bơm để hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lúa an toàn, bền vững và hiệu quả, nhất là nâng lên chất lượng lúa phục vụ chế biến xuất khẩu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, trong thời gian tới ngoài việc tiếp tục thực hiện chương trình VnSAT tại các huyện, thành phố để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch dự án đề ra, chương trình hỗ trợ 11 tiểu dự án đã đầu tư cho các hợp tác xã khai thác sản xuất đạt kết quả, nâng lên năng suất, chất lượng lúa nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ chế biến xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng gạo trên thị trường.

Đồng thời, chương trình góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tăng cường năng lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Thúc đẩy phát triển và hình thành các tổ chức nông dân tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất hiệu quả, góp phần cho sản phẩm lúa gạo thân thiện với môi trường, tăng thêm lợi ích cho nông dân.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Công bố kết quả liên kết chuỗi giá trị lúa gạo dự án VnSAT
Công bố kết quả liên kết chuỗi giá trị lúa gạo dự án VnSAT

Chiều 23/9, tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các kết quả liên kết chuỗi giá trị dự án VnSAT (Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam), thuộc hợp phần lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN