Mùa khô khắc nghiệt, Sóc Trăng liên tục tuần tra phòng cháy rừng

Ngoài diện tích lớn rừng phòng hộ ven biển ít nguy cơ về cháy hơn do có nước thủy triều lên xuống thì kiểm lâm Sóc Trăng phối hợp với đơn vị doanh nghiệp và người dân được giao rừng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phòng chống cháy rừng, đặc biệt là tại khu vực rừng tràm tập trung ở các Phân trường Phú Lợi, Thạnh Trị, Mỹ Phước 1 và 2, khu rừng đặc dụng tại Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng…

Chú thích ảnh
Tổ chức phát quang, dọn dẹp thực bì để phòng cháy rừng. 

Theo ông Nguyễn Hiếu Học, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng, mùa khô năm nay khắc nghiệt, nắng nóng liên tục gây nguy cơ cháy rất cao. Ở giai đoạn này, những cánh rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đang ở cấp độ cảnh báo cháy rừng là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay từ đầu mùa khô năm 2023-2024, kiểm lâm Sóc Trăng đã tham mưu với ngành nông nghiệp phối hợp với các cấp ngành, lực lượng vũ trang, ngành đoàn thể địa phương và người dân khu vực gần rừng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ nên từ đầu năm đến nay tại Sóc Trăng chưa có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra.

Cùng đoàn cán bộ Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng khảo sát công tác phòng chống cháy rừng trong những ngày đầu tháng tư nắng, nóng như đổ lửa mới thấy nỗi cực khổ của những người quản lý rừng luôn thường trực 24/24 giờ để bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong điều kiện khắc nghiệt của mùa khô Nam Bộ. Nắng nóng là vậy nhưng ai cũng cảm thấy mát mẻ bởi màu xanh ngát và gió mát của rừng. Đó cũng là nhờ từ công sức rất lớn của những người quản lý, bảo vệ rừng nơi đây.

Đến những cánh rừng sản xuất chuyên trồng tràm tập trung tại Phân trường Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 thuộc địa bàn huyện Mỹ Tú, đây là 2/4 phân trường do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng quản lý. Lãnh đạo các phân trường thông tin, mỗi phân trường quản lý một diện tích rừng lớn với trên dưới 1.200 ha, bao gồm cả diện tích kênh mương và diện tích đất phải trồng rừng, hàng năm khai thác vài chục ha rừng và cũng trồng lại diện tích tương đương.

Chú thích ảnh
Tháp canh để quan sát, phát hiện kịp thời các sự cố. 

Trong những ngày nắng nóng này, các tổ phòng chống cháy rừng ở các phân trường liên tục thay nhau đi tuần tra, kiểm soát, phát hiện những khu vực có nguy cơ cháy cao để có phương án phòng chống, nhắc nhở người dân khu vực bìa rừng và qua lại trong rừng có ý thức và biện pháp phòng chống cháy rừng, tuyệt đối không sử dụng lửa, hút thuốc trong rừng bởi 1 mồi lửa, tàn thuốc cũng nguy cơ cháy cả một khu vực lớn.

Vạch những lớp lá khô dày trên nền liếp rừng, ông Đỗ Xuân Dần, Giám đốc Phân trường Mỹ Phước 2 cho biết, toàn phân trường có diện tích 1.290 ha, hiện tại thì hệ thống nước ở phân trường vẫn đảm bảo ở các kênh, mương trong khu vực. Tuy nhiên do quá trình lâu năm nên lớp thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng làm nguy cơ cháy rất cao. Do vậy, đơn vị cũng tăng cường các giải pháp, đặc biệt thực hiện tốt tuyên truyền, tuần tra, tuyên truyền nhân viên khai thác nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng, nhắc nhở người dân khi có dịp vào rừng khai thác nguồn lợi thủy sản hay lấy mật ong…

Tích cực trong tổ phòng chống cháy rừng của Phân trường Mỹ Phước 2, ông Nguyễn Văn Trọng, thành viên tổ phòng chống cháy rừng chia sẻ, trong giai đoạn nắng nóng nhất này, mặc dù đi lại khó khăn, thời tiết oi bức khó chịu nhưng tinh thần anh em trong tổ rất cao, vừa tuần tra bảo quản vừa tuyên truyền hộ dân sống cạnh bìa rừng về ý thức phòng chống cháy. Anh em chia ra khu vực trung bình tuần tra 2 buổi/ngày, khi phát hiện sự cố thì báo ngay với ban giám đốc để xử lý kịp thời…

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng, trong thời gian tới, Kiểm lâm Sóc Trăng tiếp tục thực hiện phối hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong lĩnh vực lâm nghiệp năm 2024, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng tại các trường học và người dân tại các địa bàn có rừng. Chi cục tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thành lập Tổ kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng mùa khô của các Phân trường thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng và Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng ứng phó với sự cố. 

Chi cục thực hiện tuần tra, kiểm tra ngăn chặn, truy quét các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; giám sát, nắm tình hình, kiểm tra các điểm nóng làm gây hại rừng và đẩy mạnh tuyên truyền về chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng…

Theo Công bố hiện trạng rừng của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2023, tỉnh Sóc Trăng hiện có tổng diện tích rừng là trên 10.300 ha; trong đó rừng tự nhiên có hơn 1.727 ha; rừng trồng đã thành rừng là gần 6.666 ha và đất rừng đang trồng là hơn 1.900 ha.

Tính theo phân loại mục đích sử dụng rừng thì toàn tỉnh có gần 6.800 ha rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển ở các huyện Cù lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Diện tích rừng đặc dụng tại Khu Căn cứ cần bảo tồn là 270 ha; Diện tích rừng sản xuất là 3.235 ha.

Bài, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn
Cà Mau: Xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất trong mùa khô hạn

Ngày 8/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát mới đây cho thấy trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn 590 vị trí sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài hơn 15,6 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN