Phú Thọ: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài  

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

Chú thích ảnh

Các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã nỗ lực phát triển hội viên, coi đây là nòng cốt để xây dựng phong trào khuyến học mạnh từ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 13 Hội Khuyến học cấp huyện, 225 Hội Khuyến học cấp xã, 8 đơn vị trực thuộc với 5.927 chi hội, ban khuyến học; trên 516.000 hội viên khuyến học, đạt tỷ lệ 51,65% dân số. Đội ngũ cán bộ khuyến học luôn đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, sáng tạo trong phát triển và nhân rộng các mô hình học tập, từ đó khơi dậy ước mơ, hoài bão học tập vươn lên của nhiều thế hệ.

Không chỉ tập trung phát triển hội viên, với phương châm cụ thể, thiết thực tất cả vì “sự học”, các cấp Hội luôn quan tâm triển khai, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ/học bổng khuyến học. Nhiều địa phương đã đưa việc xây dựng, quản lý quỹ/học bổng khuyến học vào quy ước, hương ước của dòng họ, khu dân cư… Hiện tổng quỹ khuyến học toàn tỉnh có số dư lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó riêng Quỹ Khuyến học Khuyến tài Đất Tổ có số dư trên 35 tỷ đồng.

Hằng năm, các cấp Hội đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Các mô hình: “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được triển khai có hiệu quả.

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 542.849 công dân, 364.759 gia đình, 2.616 dòng họ, 4.313 cộng đồng/khu dân cư và 1.444 đơn vị đăng ký danh hiệu “Học tập”. Thông qua việc triển khai các mô hình này đã góp phần tạo động lực khuyến khích mỗi người dân trong học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài từ các gia đình, dòng họ, cộng đồng và toàn xã hội. Đồng thời góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung phối hợp với các cấp, ngành, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số tiền, quà hỗ trợ và khen thưởng học sinh, giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 18 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ đã hỗ trợ 750 triệu đồng để xây dựng 3 nhà “Mái ấm khuyến học” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Yên Lập, Thanh Ba, Hạ Hòa. Thông qua các hoạt động này góp phần phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của người dân Đất Tổ; kịp thời động viên phong trào “Dạy tốt, học tốt” của ngành Giáo dục - Đào tạo; đồng thời tạo động lực cho hàng nghìn học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh giỏi cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định: Với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, Hội Khuyến học các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp, liên kết các lực lượng xã hội làm công tác khuyến học, khuyến tài, vận động toàn dân tham gia học tập, triển khai các phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập…

Phú Thọ: Đi qua đập tràn, một học sinh bị nước cuốn trôi
Phú Thọ: Đi qua đập tràn, một học sinh bị nước cuốn trôi

Chiều 29/9, ông Đinh Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu Đ.H.D, trú tại xã Thục Luyện (là học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Thục Luyện), bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 28/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN