Tiền Giang nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Dương cho biết, tỉnh đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm số bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Chú thích ảnh
Tầm soát bệnh cho người dân trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua từ 336 ca/ngày đã xuống còn 200 ca/ngày, giảm 40,5% so với tuần trước. Tình hình dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch có phạm vi rộng, khó kiểm soát, nhiều ca mắc mới. Số ca mắc mới gia tăng ở tất cả các huyện, thị, thành.

Phần lớn các ổ dịch được phát hiện do người dân tự thực hiện xét nghiệm tại nhà hoặc có triệu chứng tự đến trạm y tế test nhanh. Hầu hết các ổ dịch thường không xác định được nguồn lây, không truy vết hết F1 do sự giao lưu qua lại quá nhiều của người dân. Phát sinh các ổ dịch lớn liên quan đến các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp với quy mô lớn, số ca mắc nhiều.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dương cho biết thêm, địa phương tăng cường nhân lực y tế, kiện toàn các tầng điều trị, theo dõi sát sức khỏe của bệnh nhân mắc COVID-19 nhằm phát hiện dấu hiệu trở nặng để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp hoặc chuyển tuyến kịp thời, hạn chế bệnh nhân nhẹ trở nặng và nặng dẫn đến tử vong. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát huy hiệu quả điều trị ban đầu ở tuyến điều trị tầng 1 nhằm chăm sóc tốt sức khỏe bệnh nhân, giảm tải cho các tuyến trên, giảm được nguy cơ tử vong khi bệnh nặng, phải chuyển tuyến.

Tiền Giang có 2.605 giường bệnh ở 3 tầng điều trị COVID-19, trong đó riêng tầng 3 - điều trị bệnh nhân nặng - có 90 giường. Công suất thu dung cả 3 tầng đạt 42,8% tổng số giường bệnh, trong đó tầng 3 là 53,3%.

Hiện tại, các cơ sở điều trị COVID-19 tầng 1 hoạt động với 38,1% công suất, còn 1.976 giường bệnh để thu dung các trường hợp F0 không triệu chứng. Các cơ sở điều trị COVID-19 tầng 2 hoạt động với 132,0% công suất. Các bệnh viện điều trị COVID-19 tầng 3 hoạt động 86,7% công suất, còn trống 12 giường.

Hầu hết bệnh nhân tử vong chủ yếu ở Trung tâm Hồi sức COVID-19 và bệnh viện tầng 3 (tầng 3 trong tháp điều trị) chủ yếu do nhiễm SARS-CoV-2 ở nhóm bệnh nhân suy giảm miễn dịch, lớn tuổi và mắc nhiều bệnh lý nền kèm theo (bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, ung thư…).

Để nỗ lực giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đồng loạt việc cách ly F0 tại cơ sở (tại nhà, trạm y tế…) trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cần chủ động tổ chức các tổ/bộ phận quản lý, hỗ trợ cách ly F0 tại cơ sở; củng cố trạm y tế xã, liên xã để hỗ trợ F0 ngay từ cơ sở; tổ chức tốt hoạt động của các trạm y tế lưu động. Ngành y tế cần tăng cường nhân lực y tế theo dõi sát, phát hiện sớm dấu hiệu trở nặng của người bệnh; huy động các hội nghề nghiệp (Hội Y học, Hội Dược học, Hội Đông y, Hội Điều dưỡng) và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch và chăm sóc, điều trị F1, F0 tại nhà.

Đến ngày 31/12, Tiền Giang đã đạt 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, số người được tiêm đủ mũi 2 đạt 96,7%. Số người từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 90,6%, được tiêm mũi 2 đạt 83,5%.

Trong những ngày qua, với các biện pháp phù hợp, hiệu quả của tỉnh, số ca tử vong do COVID-19 tại Tiền Giang liên tục giảm. Đến ngày 31/12, tỉnh có 33.472 trường hợp mắc COVID-19; trong đó 25.053 trường hợp đã được điều trị khỏi, chiếm 74,8% tổng số F0 toàn tỉnh. Tiền Giang có 823 trường hợp tử vong do COVID-19, riêng trong ngày 30/12 có 14 bệnh nhân tử vong.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến điều trị để giảm nguy cơ tử vong do COVID-19
Phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến điều trị để giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Ngày 28/12, diễn ra hội thảo khoa học "Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tử vong do COVID-19" do Bộ Y tế tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN