Công bố kỷ lục quốc gia và tôn vinh những người giữ lửa cho thơ lục bát

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội lục bát Việt Nam năm Nhâm Dần - 2022, ngày 26/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Kỷ lục Quốc gia và tôn vinh các tác giả thơ lục bát.

Chú thích ảnh
Trao Kỷ lục Việt Nam cho nhà thơ Đặng Vương Hưng. Ảnh: BTC

Chương trình do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Cộng đồng mạng lục bát Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc và Câu lạc bộ "Trái tim Người lính" tổ chức, nhân Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm Nhâm Dần - 2022.

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận Kỷ lục quốc gia cho công trình "Lục Bát mỗi ngày" của nhà thơ Đặng Vương Hưng - tác phẩm thơ lục bát được Giải thưởng Văn học có số trang nhiều nhất Việt Nam.

Lục bát không chỉ là tên một thể thơ truyền thống của Việt Nam, mà còn là hồn quê, là văn hóa cội nguồn và tâm linh của người Việt. Đó vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo, từ bao đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau. Lục bát là một thể loại ca từ "xương sống", có mặt trong tất cả các làn điệu dân ca, ca dao Bắc - Trung - Nam.

Hàng chục năm qua, nhà thơ Đặng Vương Hưng (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là tác giả của hơn 50 cuốn sách với nhiều thể loại, trong đó có 10 tập thơ) được bạn đọc xem là người sáng lập cộng đồng mạng lục bát Việt Nam, với việc xây dựng website Lục bát Việt Nam từ năm 2008 và Nhóm lục bát Việt Nam trên mạng xã hội Facebook với trên 35.000 thành viên, đã tổ chức Ngày hội lục bát hàng chục năm liên tục bằng kinh phí xã hội hóa hàng tỷ đồng.

Nhờ vậy, năm 2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục vinh danh: Nhà thơ Đặng Vương Hưng - Người tổ chức Ngày hội lục bát Việt Nam nhiều năm liên tục nhất. Trước đó, ông đã được Tổ chức Kỷ lục vinh danh: "Nhà văn Việt Nam đầu tiên tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản bộ sách "Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam" và xác lập kỷ lục: "Nhà văn Chủ biên bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam" có số trang nhiều nhất".

Năm 2021, với việc xuất bản tác phẩm "Lục bát mỗi ngày" dày 1.248 trang khổ lớn, công trình đã đánh dấu chặng đường 40 năm sáng tác thơ lục bát (1980 - 2020) của nhà thơ mặc áo lính Đặng Vương Hưng. Dù có dung lượng ngàn trang khổ lớn, nhưng 2 lần in và tái bản, hơn 2.000 cuốn sách đã được phát hành hết qua mạng xã hội, hàng vạn bản pdf ruột của tác phẩm này đã được người yêu thơ lục bát trong và ngoài nước chia sẻ miễn phí…

Đặc biệt, công trình "Lục bát mỗi ngày" của nhà thơ Đặng Vương Hưng đã được Hội Nhà văn Hà Nội tặng Giải thưởng Văn học của năm. Và năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam một lần nữa tôn vinh công trình "Lục bát mỗi ngày" của nhà thơ Đặng Vương Hưng là tác phẩm thơ lục bát được Giải thưởng Văn học có số trang nhiều nhất Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tác phẩm được trao Kỷ lục quốc gia của nhà thơ Đặng Vương Hưng. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Ban tổ chức và cộng đồng yêu thơ lục bát đã tổ chức tôn vinh 6 tác giả là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp và âm thầm "giữ lửa" cho thơ lục bát trong nhiều năm qua, đó là những cây bút sung sức trong việc sáng tác lục bát đương đại ở Việt Nam.

Các tác giả được tôn vinh lần này gồm: Nhà thơ Đặng Vương Hưng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người sáng lập cộng đồng mạng lục bát Việt Nam; Nhà thơ, kỷ lục gia Trương Nam Chi, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, người sáng lập Câu lạc bộ lục bát Sài Gòn và "giữ lửa" cho website Lục bát Việt Nam; Nhà thơ Đặng Cương Lăng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 16 tập sách, hầu hết là thơ lục bát, từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi sáng tác thơ lục bát; Tác giả Nguyễn Quỳnh, người "giữ lửa" cho Nhóm lục bát Việt Nam trên mạng xã hội Facebook; Đại tá, cựu chiến binh Trần Trọng Giá, đã xuất bản 2 tập thơ: "Lặng thầm" và "Gửi lại dòng sông" với 168 bài lục bát; Đại tá cựu chiến binh Lương Văn Khánh và Câu lạc bộ Thơ ca Di sản Đoàn Thị Điểm Hưng Yên đã 2 lần đăng cai "Ngày hội Lục Bát Việt Nam".

Phương Lan (TTXVN)
Kỷ niệm Ngày thơ lục bát Việt Nam
Kỷ niệm Ngày thơ lục bát Việt Nam

Ngày thơ lục bát Việt Nam và lễ ra mắt tập thơ "Lộc phát Canh Tý-2020" diễn ra ngày 22/9 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các Câu lạc bộ thơ lục bát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN