Biến vùng vải Lục Ngạn, Bắc Giang thành điểm du lịch miệt vườn hấp dẫn

Nhằm quảng bá thương hiệu và tiêu thụ vải tại chỗ cho nông dân, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã lần đầu tiên tổ chức chương trình du lịch “Hương sắc mùa hè 2022”.

Theo ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn, năm nay huyện được mùa vải và bắt đầu thu hoạch được khoảng 3-4 ngày nay, chủ yếu là loại vải U, còn vải chính vụ sẽ thu hoạch trong khoảng 2-3 tuần nữa. Hiện thương lái đã bắt đầu đi thu mua để bán cho các thị trường trong nước và sắp tới sẽ mở rộng bán tới các thị trường quốc tế.

Với mục đích quảng bá và để mọi người hiểu hơn về quy trình trồng, chăm sóc và các loại vải trồng trên địa bàn, huyện Lục Ngạn lần đầu tổ chức chương trình "Hương sắc mùa hè", nhằm đưa du khách về vùng trồng vải tham quan và mua sản phẩm và giới thiệu về xây dựng nông thôn mới của huyện miền núi Bắc Giang.

“Là lần đầu tổ chức nên còn rất nhiều khó khăn bất cập vì dịch vụ phục vụ du lịch còn ở mức sơ khai, trình độ nhân lực trong lĩnh vực này gần như không có. Do đó, huyện Lục Ngạn kết hợp với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bắc Giang tổ chức đoàn khảo sát để đánh giá và tìm kiếm cơ hội hợp tác”, ông Trương Văn Năm cho biết.

Tham gia chương trình khảo sát, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty AZA travel cho biết: "Loại hình du lịch về các miền trái cây đã có từ lâu và được các khách du lịch ưa thích. Lục Ngạn là huyện có tiềm năng về loại hình này nhưng chất lượng dịch vụ du lịch ở huyện Lục Ngạn gần như ở mức thấp, khó đáp ứng tiêu chí phục vụ khách du lịch, vì vậy trước mắt huyện cần mở các lớp đào tạo du lịch cộng đồng với những điểm xác định đón khách".

Ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn cho biết: Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định phát triển du lịch là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, đề án về thu hút đầu tư, xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

“Để phát triển du lịch trong thời gian tới, Lục Ngạn đang tập trung xây dựng, cải tạo đường giao thông huyết mạch, đường liên thôn, liên xã nhằm tạo điều kiện cho các tiểu thương dễ dàng vào huyện mua bán sản vật. Chúng tôi cũng đang tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho du lịch, mở các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn về dịch vụ du lịch, tăng số lượng các hợp tác xã du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp làm du lịch tại Lục Ngạn”, ông Nguyễn Việt Oanh cho biết

Famtrip du lịch Lục Ngạn- Về miền trái ngọt, Hương sắc mùa hè Lục Ngạn năm 2022 là những hoạt động, sự kiện đầu tiên trong lĩnh vực du lịch mà huyện tổ chức kể từ sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát “Đây cũng là khởi đầu cho hàng loạt các hoạt động sẽ tiến hành trong thời gian tới và mong muốn cùng với các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch cho huyện”, ông Nguyễn Việt Oanh cho biết.

Còn ông Nguyễn Thế Chính, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Hiện nay, tuyến Tây Yên Tử đang thu hút khách và điểm đến Lục Ngạn là một điểm dừng cho khách trải nghiệm. Tuy nhiên, về lâu về dài, để Lục Ngạn thành điểm đến cần đầu tư về chất lượng dịch vụ, tạo dựng sản phẩm để thu hút khách, trong đó có xây dựng điểm nhấn là vùng trái cây, du lịch nông nghiệp nông thôn.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức những ngày đầu vụ vải Lục Ngạn 2022:

Chú thích ảnh
Thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới với diện tích vải được trồng theo chuẩn VietGap là 5ha, đang được huyện định hình là điểm du lịch.
Chú thích ảnh
Khu vườn vải mới bước vào đầu vụ thu hoạch.
Chú thích ảnh
Du khách có thể trải nghiệm hái vải và thưởng thức ngay tại vườn.
Chú thích ảnh
Đoàn khảo sát du lịch tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch vải tại vườn.
Chú thích ảnh
Tuyến đường trục chính của thị trấn Chũ, Lục Ngạn từ sáng sớm đã tấp nập người giao bán vải với các thương lái.
Chú thích ảnh
Thương lái và chủ vườn mặc cả mua theo sọt.
Chú thích ảnh
Một thương lái thu mua vải về Hà Nội. Nếu vận chuyển bằng xe không ướp đá thì là vải tiêu thụ tại thị trường gần.
Chú thích ảnh
Giá cả tuỳ chất lượng, mẫu mã và theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Trong 2 ngày nay, giá  vải giao động từ 25.000-32.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Chủ vườn tính cân và trả tiền với thương lái. Giờ ngoài tiền mặt, nhiều người giao dịch trả qua tài khoản ngân hàng.
Chú thích ảnh
Năm nay là năm được mùa vải. Khoảng 2-3 tuần nữa, vải sẽ vào chính vụ.
Chú thích ảnh
Một điểm thu mua vải lớn tại thị trấn Chũ.
Chú thích ảnh
Những điểm thu mua lớn thường ngâm đá để vải tươi, hướng đến tiêu thụ vải tại thị trường phía Nam và xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bài, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức
Phát động chương trình du lịch ‘Hương sắc mùa hè Lục Ngạn’ 2022
Phát động chương trình du lịch ‘Hương sắc mùa hè Lục Ngạn’ 2022

Ngày 14/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch và phát động chương trình du lịch “Hương sắc mùa hè Lục Ngạn” năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN