SpaceX phóng vệ tinh quan sát Trái Đất

Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX ngày 7/10 đã phóng vệ tinh quan sát Trái Đất, mang tên SAOCOMM 1A, từ Căn cứ không quân Vandenberg ở California, Mỹ.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo vệ tinh SAOCOM 1A rời bệ phóng tại Căn cứ không quân Vandenberg ở California, Mỹ ngày 7/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

SAOCOMM 1A đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9. Vệ tinh đi vào quỹ đạo 12 phút sau khi được phóng từ Trái Đất. 

Sau khi phân tách, tầng thứ nhất của tên lửa đã trở về Trái Đất tại Khu vực hạ cánh số 4 của SpaceX ở Căn cứ không quân Vandenberg.

Đây là lần đầu tiên SpaceX có thể thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa trở về Trái Đất sau khi phóng lên vũ trụ.  

Sứ mệnh chính của SAOCOMM 1A là thu thập thông tin về độ ẩm của đất. Vụ phóng vệ tinh ngày 8/10 là vụ phóng thứ 17 của SpaceX trong năm nay.

Ngọc Hà
SpaceX hoãn kế hoạch đưa du khách lên Mặt Trăng
SpaceX hoãn kế hoạch đưa du khách lên Mặt Trăng

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ ngày 4/6 đưa tin tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX sẽ hoãn kế hoạch đưa du khách bay vòng quanh Mặt Trăng trong năm nay và lùi kế hoạch này đến giữa năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN