Phụ phẩm phân bón Trung Quốc đầu độc môi trường

Theo một bản báo cáo được công bố ngày 2/4 của tổ chức hoạt động vì môi trường Hòa bình Xanh, hàng núi chất thải độc hại từ ngành công nghiệp khổng lồ chế tạo phân bón có chứa phốt-pho của Trung Quốc đang gây ô nhiễm cho các cộng đồng lân cận cũng như nguồn nước xung quanh.

Phụ phẩm thạch cao từ quá trình sản xuất phân bón đang đầu độc môi trường. Ảnh: Internet


Tổ chức này đã tiến hành điều tra tại các tỉnh tây nam Trung Quốc như Tứ Xuyên. Họ tìm thấy một lượng lớn rác thải phụ phẩm thạch cao và chúng có thể gây hại đối với mạch nước ngầm đồng thời làm cho tình hình ô nhiễm không khí cũng như sạt lở đất trở nên tồi tệ hơn.


4/9 mẫu xết nghiệm từ 6 địa điểm được xác định là có độc tố do hàm lượng flouride ở mức cao và tất cả các mẫu đều chứa các kim loại nặng như Asen và Cadmium, là những chất cực độc. Theo quy định của chính phủ, 4/6 địa điểm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đều nằm cách ngôi làng gần nhất dưới 800m.


Trung Quốc hiện là một nhà sản xuất phân bón hàng đầu của thế giới. Trong thập kỉ qua, sản lượng phân bón được sản xuất của Trung Quốc đã tăng gấp đôi, đạt hơn 20 triệu tấn vào năm ngoái đồng thời tạo ra hơn 300 triệu tấn phụ phẩm thạch cao chứa các chất độc hại.


Lang Xiyu, một nhà hoạt động của tổ chức Hòa bình xanh nói: “Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước hơn 300 triệu tấn phụ phẩm thạch cao đang làm nhiễm độc đất đai, nước và không khí của chúng ta”. Lang Xiyu cho rằng chính phủ phải đối mặt với vấn đề này và hỗ trợ các nạn nhân của những tập đoàn chỉ biết quan tâm đến lợi ích của họ.


Bản báo cáo của tổ chức Hòa bình Xanh tập trung vào vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm công nghiệp đang đầu độc các dòng sông và đất đai được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đang phải tìm cách giải quyết nạn ô nhiễm môi trường, kết quả của nhiều thập kỉ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.



Anh Minh (Theo AFP)
Ô nhiễm ánh sáng ở Hong Kong nghiêm trọng nhất thế giới
Ô nhiễm ánh sáng ở Hong Kong nghiêm trọng nhất thế giới

Được mệnh danh là “thành phố không ngủ” bởi sự nhộn nhịp suốt đêm ngày và ánh đèn quảng cáo rực rỡ xua đuổi bóng tối, nhưng đây cũng chính là nguyên nhân gây ra “căn bệnh trầm kha” của Hong Kong – ô nhiễm ánh sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN