Lào Cai ra chỉ thị chống rét cho gia súc

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các huyện tăng cường các biện pháp chống rét cho đàn gia súc. Địa phương nào chủ quan để tình trạng gia súc chết do đói và rét sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND.

Thu dọn tuyết trên vườn rau màu tại huyện Sapa. ảnh: Lục Văn Toán-TTXVN


Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, vì vậy UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo các huyện triển khai ngay các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của rét đậm, rét hại gây ra.

Đã hơn 1 tuần nay (kể từ ngày 14/12), Lào Cai liên tục chịu tác động của những đợt rét đậm rét hại kéo dài kèm băng giá, mưa tuyết và sương muối ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp, nhất là vật nuôi, cây trồng vụ đông xuân 2013 - 2014.

Theo thống kê nhanh, toàn tỉnh đã có gần 100 con vật nuôi, chủ yếu là trâu, bò, ngựa bị chết rét; hàng trăm héc ta cây màu và dược liệu vùng cao bị hư hỏng không có khả năng cho thu hoạch do tuyết phủ lấp nhiều ngày và sương muối gây ảnh hưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, hiện các địa phương đã và đang dồn sức tập trung chống rét cho đàn gia súc và cây trồng. Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, đến nay hầu hết các huyện vùng cao đã thực hiện nuôi nhốt gia súc, cắt cỏ và đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Tại huyện Sa Pa, hiện 100% các hộ nuôi trâu đều nuôi nhốt hoặc lùa trâu xuống vùng thấp, vào trong hang đá khuất gió để tránh rét.


Theo ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, bà con đã có ý thức và kinh nghiệm tránh rét cho gia súc. Tuy nhiên, do đợt mưa tuyết vừa qua diễn ra bất ngờ và kéo dài, UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện chỉ đạo các huyện, thành phố hướng dẫn nhân dân không thả rông trâu, bò trong rừng; không bắt trâu, bò làm việc hoặc chăn thả trâu, bò vào những ngày nhiệt độ xuống dư­ới 12oC; bổ sung thức ăn thô, xanh, như rơm, rạ, cỏ khô, thân cây ngô, lạc…, đồng thời cho gia súc ăn thêm thức ăn tinh, như gạo, bột ngô, cám và bổ sung khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi; khẩn trương che chắn chuồng trại để tránh gió lùa, đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, ấm áp.


Lục Văn Toán
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN