Hãng xe Toyota tạm dừng 10 dây chuyền sản xuất ở Nhật Bản do thiếu linh kiện

Ngày 17/10, Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota cho biết đã tạm ngừng hoạt động 10 dây chuyền sản xuất tại 6 nhà máy ở miền Trung Nhật Bản do gặp khó khăn trong việc mua linh kiện ô tô sau vụ nổ tại tại nhà máy của hãng Chuo Spring Co., một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Toyota.

Chú thích ảnh
Logo hãng Toyota. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Vụ nổ xảy ra hôm 16/10 tại nhà máy của Chuo Spring Co. ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Theo hãng Toyota, nhà sản xuất ô tô này sẽ đóng cửa các dây chuyền sản xuất bị ảnh hưởng trong suốt ngày 17/10 và chưa rõ có thể nối lại hoạt động vào ngày 18/10 hay không.

Khoảng 2 tháng trước, Toyota cũng đã cho tạm ngừng hoạt động 25 dây chuyền sản xuất tại 12 trong số 14 nhà máy lắp ráp xe ở Nhật Bản do lỗi hệ thống máy tính.

Được thành lập vào năm 1937, ngày nay, Toyota là công ty dẫn đầu thị trường thế giới về doanh số bán xe hybrid (chạy cả bằng xăng và điện) và là một trong những công ty lớn nhất khuyến khích áp dụng thị trường xe hybrid trên toàn cầu.

Ngoài ra, đây cũng là công ty dẫn đầu thị trường thế giới về xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Toyota hiện có 14 nhà máy lắp ráp ô tô trên khắp lãnh thổ Nhật Bản. Những nhà máy này sản xuất ô tô cho cả thị trường trong và ngoài nước.

Văn Khoa (TTXVN)
Toyota khắc phục sự cố làm toàn bộ nhà máy tại Nhật Bản ngừng hoạt động
Toyota khắc phục sự cố làm toàn bộ nhà máy tại Nhật Bản ngừng hoạt động

Hãng ô tô Toyota Motor sẽ khởi động lại hoạt động của các nhà máy tại Nhật Bản từ ngày 30/8, sau khi xuất hiện sự cố hệ thống khiến toàn bộ 14 nhà máy trong nước buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến sản lượng của nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN