Vụ án sản xuất, mua bán xăng giả tại phía Nam: Bị cáo Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù

Ngày 30/12, sau 11 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng (54 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại Điều 192 - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chú thích ảnh
 Bị cáo Trịnh Sướng bị tuyên phạt mức án cao nhất với 12 năm tù. Ảnh: TTXVN phát

Cũng bị truy tố về tội danh này, một số bị cáo có vai trò quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu cũng bị tuyên phạt với các mức án thấp hơn.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan (50 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Đinh Chí Dũng (52 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; bị cáo Phạm Hồng Quang (41 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) bị tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoà (40 tuổi, trú tại Cần Thơ) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng cho đến 6 năm tù.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, có đủ căn cứ để khẳng định Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít xăng và thu lợi bất chính hơn 150 tỉ đồng. Phần lớn vác bị cáo khác cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Một số bị cáo tuy không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ vào các lời khai của các bị cáo có liên quan, tài liệu trong quá trình điều tra Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để buộc tội như đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đưa ra.

Trước đó, vụ án sản xuất, mua bán xăng giả đã được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 8/4. Đến ngày 20/4, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm một số nội dung như khối lượng xăng giả, số tiền thu lợi trái pháp luật của Trịnh Sướng và các bị cáo chủ chốt khác…

Chú thích ảnh
Các bị cáo phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 2/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành cáo trạng mới về vụ án này. Theo cáo trạng, có tổng cộng 39 người bị truy tố theo 3 nhóm, cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (theo quy định tại Điều 192 - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong vụ án này, các bị can đã pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, Trịnh Sướng bị xác định đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với tổng khối lượng hơn 190 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 150 tỉ đồng. Thời gian thực hiện hành vi phạm tội của các bị can kéo dài từ đầu năm 2017 đến tháng 5/2019. Xăng giả được bán ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Nông.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Xét xử sơ thẩm 'trùm xăng giả' Trịnh Sướng và đồng phạm
Xét xử sơ thẩm 'trùm xăng giả' Trịnh Sướng và đồng phạm

Vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) là vụ án lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhiều đối tượng ở 11 tỉnh, thành phố và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN