Xử phạt cửa hàng xăng dầu găm hàng dù vẫn còn trên 5.700 lít dầu DO 0,05S

Ngày 9/3, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Phước Lộc, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.

Chú thích ảnh
Cửa hàng còn trên 5.700 lít dầu DO 0,05S nhưng tạm ngừng bán. Ảnh TTXVN phát

Trước đó, ngày 8/3, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Di Linh tiến hành kiểm tra Cửa hàng xăng dầu Trang Phước Lộc tại xã Gia Hiệp. Thời điểm cơ quan chức năng có mặt, rất nhiều người đến cửa hàng này mua dầu DO 0,05S nhưng nhân viên Cửa hàng xăng dầu Trang Phước Lộc từ chối bán với lý do dầu đã hết, chỉ còn xăng.

 Lực lượng chức năng đã kiểm tra bồn chứa dầu của cây xăng này, phát hiện dưới bồn chứa còn trên 5.700 lít dầu DO 0,05S. Chủ cửa hàng xăng dầu này đã thừa nhận hành vi “găm hàng” số dầu trên, chờ giá tăng cao mới bán ra thị trường.

Tại Lâm Đồng, từ cuối tháng 2/2022 tới nay, nhiều công ty kinh doanh xăng dầu đã viện đủ mọi lý do để xin tạm dừng bán hàng. Xét thấy các lý do mà doanh nghiệp đưa ra đều không chính đáng vào thời điểm xăng dầu có nhiều biến động như hiện nay, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã bác đề nghị tạm dừng kinh doanh xăng dầu của các công ty trên.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Hà Thành - Chi nhánh Lâm Đồng. Công ty này bị xử phạt vì qua kiểm tra thực tế, lượng xăng RON 95-III tồn trong bồn chứa trên 3.800 lít, nhưng chỉ bán cho mỗi khách 30.000 đồng/lượt.

Đặng Tuấn (TTXVN)
 ‘Thổi giá' kit xét nghiệm, găm hàng để trục lợi sẽ bị xử lý hình sự
‘Thổi giá' kit xét nghiệm, găm hàng để trục lợi sẽ bị xử lý hình sự

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 4/3, luật sư Đỗ Minh Hiển – Trưởng Văn phòng luật sư JVN,cho biết: “Hành vi thổi giá kit test nhanh COVID-19, lợi dụng sự khan hiếm của thị trường để găm hàng trục lợi có thể bị xử lý hình sự theo Điều 196 Bộ Luật Hình sự - BLHS”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN