Nga cân nhắc nối lại hoạt động thanh tra theo New START sau 2 năm đình chỉ vì COVID-19

Ngày 29/9, Nga cho biết Moskva đang cân nhắc nối lại hoạt động thanh tra theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).     

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trên biển Caspi, CH Dagestan, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu họp báo tại Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố vấn đề nối lại các hoạt động thanh tra theo New START đang được xem xét, và giới chức Moskva và Washington đang tiến hành một cuộc đối thoại thích hợp. Bà nhấn mạnh các hoạt động thanh tra theo hiệp ước đã bị đình chỉ từ đầu năm 2020 do đại dịch COVID-19. Hiện hai bên đang xem xét khả năng tổ chức họp trực tiếp của ủy ban tham vấn song phương về những vấn đề tổ chức và kỹ thuật cần được giải quyết. Quan chức Nga nêu rõ một số vấn đề liên quan đã được giải quyết, trong khi những vấn đề khác đã đạt được tiến bộ đáng kể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời khẳng định việc Mỹ và các đối tác tiếp tục đưa ra các lệnh cấm trừng phạt mới cản trở sự tương tác bình thường của các bên. Bà nhấn mạnh Moskva sẽ tìm cách giải quyết tất cả các vấn đề vướng mắc trong bối cảnh thực hiện hiệp ước trên một cách bình đẳng, có tính đến lợi ích quốc gia của Nga.

Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga về hiệp ước thay thế New START 
Mỹ nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga về hiệp ước thay thế New START 

Ngày 1/9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chỉ khi nào các cuộc thanh sát các địa điểm vũ khí hạt nhân của hai nước được nối lại, Washingtin mới có thể đàm phán với Moskva về hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, hay còn gọi là START 3) giữa hai nước nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN