8 bảo tàng kỳ dị nhất thế giới

Với những bản trưng bày kí sinh vật khổng lồ, các cơ quan nội tạng bị bệnh  ngâm trong dung dịch phócmôn, xác nàng tiên cá… một số bảo tàng y học trên thế giới đã thu hút được rất nhiều lượt người đến thăm quan và nghiên cứu.

Bảo tàng Bệnh lý học Bart, Anh


Bộ xương dính liền của một cặp song sinh tại Bảo tàng Bệnh lí học Bart.


Bảo tàng Bệnh lý học Bart nằm trong khuôn viên trường Đại học London, được xây dựng và thu thập các mẫu vật từ năm 1879. Tại đây hiện lưu trữ hơn 5.000 mẫu vật kì lạ, bao gồm cả những đồ vật được lấy ra khỏi cơ thể con người ví dụ như một bàn chải bị mắc trong thực quản. Thậm chí, bảo tàng này còn trưng bày những bộ phận cơ thể bị cắt ra của kẻ ám sát John Belingham, người đã bắn chết Thủ tướng Spencer Perceval ngay tại Hạ viện Anh năm 1812.


Kho tàng nghiên cứu quí báu đối với sinh viên ngành y khoa.


Bảo tàng Lịch sử Y học Berlin, Đức


Một góc Bảo tàng Lịch sử Y học Berlin, Đức.


Sau những trận ném bom hồi Thế chiến thứ hai, hơn 23.000 mẫu vật y học quí giá tại Bảo tàng Lịch sử Y học Berlin đã bị phá hủy và chỉ khoảng 1.800 mẫu được lưu giữ đến ngày nay. Một trong những mẫu vật y học lâu đời nhất được lưu trữ tại đây là những viên sỏi được lấy ra từ bàng quang của con người từ những năm 1700. Ngoài ra, một số mẫu trưng bày cũng “kì dị” không kém chính là một chiếc đại tràng bị phình to nặng hơn 20kg của một bệnh nhân đã chết năm 1960, một chiếc bàn sinh đẻ từ thế kỉ 18 cùng nhiều bộ phận nội tạng bị bệnh hiếm gặp khác.


Bảo tàng Y học Choowondang, Hàn Quốc


Bảo tàng Y học Choowondang trưng bày những dụng cụ y tế thời cổ của Hàn Quốc.


Mở cửa đón khách thăm quan từ năm 2008, Bảo tàng Y học Choowondang sở hữu bộ sưu tập những mẫu vật về y học vô cùng quí giá. Bên cạnh đó, bảo tàng còn giới thiệu lịch sử nền y học cổ truyền của Hàn Quốc. Tại đây chủ yếu trưng bày những loại cây thuốc của Hàn cùng với những dụng cụ y tế được cải tiến dần theo thời gian và trình độ khoa học.


Bảo tàng Fragonard, Pháp


Một vài bộ xương trẻ em tại Bảo tàng Fragonard, Pháp.


Vốn là nơi tập trung các xác ướp động vật để phục vụ cho nghiên cứu của sinh viên ngành thú y từ khoảng năm 1700, bảo tàng có những mẫu trưng bày đầy tò mò. Fragonard mở cửa chính thức vào năm 1902, sau đó tạm đóng cửa để trùng tu từ những năm 1990 đến năm 2008.


Nơi đây tràn ngập các bộ xương và xác ướp được ngâm trong dung dịch bảo quản. Ngoài ra, du khách không khỏi kinh sợ với những cơ thể đã bị lột da để tiện cho việc nghiên cứu y khoa nổi tiếng khắp châu Âu, được bảo quản rất tốt từ thế kỉ 18.


Học viện Khoa học và Y học Trung cổ Ibn Sian, Ấn Độ


Một khay thuốc chữa bệnh của thầy thuốc thời xưa.


Mang tên một nhà vật lí – tâm thầm học người Hồi giáo Ibn Sina, bảo tàng này giới thiệu đến du khách thăm quan một cái nhìn cụ thể về nền y học tại khu vực Trung Đông và châu Á.


Nơi đây trưng bày những cổ vật y khoa được sáng chế bởi những thầy thuốc Hy Lạp - Arập từ thế kỉ thứ 10. Thêm vào đó, bảo tàng còn giới thiệu với người xem những loại thuốc thuộc trường phái y học cổ đại của Hy Lạp Unani cùng với những dụng cụ khám chữa bệnh thô sơ trong suốt quá trình lịch sử ngành y khoa. Mẫu vật gây tò mờ nhiều nhất tại đây là những mô hình cơ thể người làm bằng đất sét nung được sử dụng với mục đích nghiên cứu hệ hô hấp.


Bảo tàng Kí sinh vật Meguro, Nhật Bản


Kí sinh trùng được ngâm trong lọ kín chứa dung dịch bảo quản.


Được thành lập năm 1950, bảo tàng Meguro bắt đầu được biết đến khi bác sĩ Saturo Kamegai trưng bày hàng loạt những mẫu kí sinh vật kì quái để kêu gọi sự nhận thức của người dân sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.


72 mẫu động vật kí sinh của ông Kamegai thời đó đã giúp bảo tàng Meguro trở thành một trong những bảo tàng y học gây nhiều tò mò nhất trên thế giới. Khi ấy, tòa nhà 2 tầng đã trưng bày hàng ngàn mẫu kí sinh vật chuyên sống trong cơ thể và đục khoét nội tạng. Đặc biệt trong đó có một con sán dây dài đến kinh ngạc. Khách tham quan khi đến bảo tàng Meguro có thể mua một chiếc áo in nhiều loại kí sinh trùng để làm lưu niệm.


Bảo tàng Các loại bệnh ở người, Australia


Bảo tàng Các loại bệnh ở người giúp khách thăm quan nhận thức được những “kẻ thù” của chính mình với hơn 2.000 mẫu trưng bày về các loại bệnh tật.


Mở cửa năm 1960, bảo tàng hiện đang lưu giữ nhiều mẫu vật từ thế kỉ 19 như một lá phổi bị nhiễm vi khuẩn lao, một khối u buồng trứng, cùng những bộ não của các nạn nhân của bệnh bò điên. Mỗi năm, bảo tàng này thu hút hơn 10.000 sinh viên đến tham quan và nghiên cứu. Đây là bảo tàng về các loại bệnh duy nhất được mở cửa công khai tại Australia.


Bảo tàng Vrolik, Netherlands


Các xác động vật bị đột biến gien tại bảo tàng Vrolik...


Bảo tàng Vrolik trưng bày hơn 10.000 mẫu vật y khoa và các xác ướp kì dị, được thu thập từ những năm 1700. Những mẫu vật nổi tiếng nhất bao gồm xác các sinh vật 1 mắt, xác hai nàng tiên cá bị dính liền xương sống, các viên sỏi bàng quang to bằng nắm tay…



...cùng hàng  ngàn bộ xương động vật kì lạ khác.



Hoàng Trang (theo CNN)

 

20.000 cổ vật Bảo tàng Yên Bái 'kêu cứu'
20.000 cổ vật Bảo tàng Yên Bái 'kêu cứu'

Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà bảo tàng mới của tỉnh Yên Bái diễn ra quá chậm khiến hơn 20.000 cổ vật quý giá chỉ được bảo quản và lưu giữ một cách tạm bợ, có nguy cơ xuống cấp hoặc bị mất trộm bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN