Bhutan tiêm ngừa COVID-19 93% dân số trưởng thành trong 16 ngày

Chương trình tiêm chủng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bhutan sắp sửa hoàn thành chỉ ít ngày sau khi bắt đầu. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho một nhà sư tại một điểm tiêm chủng hôm 27/3. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AP, Vương quốc Bhutan đã khởi động muộn các nỗ lực tiêm ngừa COVID-19 cho người dân so với các quốc gia khác, song sự chậm trễ này không hề ảnh hưởng đến thành công của Bhutan. 

Quốc gia nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc này đã nhận được 150.000 liều vaccine AstraZeneca từ Ấn Độ hồi tháng 1 nhưng mới chỉ bắt đầu phân phối tiêm ngừa từ cuối tháng 3, nhằm trùng với các ngày ý nghĩa của Phật giáo. 

Trong 16 ngày kể từ hôm 27/3, Bhutan đã tiêm cho gần 93% người trưởng thành, tương đương với 62% của nền dân số 800.000 người. 

Thành công này đã đưa Bhutan lên vị trí thứ hai trên toàn cầu trên bản đồ tiêm chủng, chỉ xếp sau quốc gia Seychelles. Seychelles đã tiêm phòng cho 66% trong số gần 100.000 dân số. Chương trình tiêm chủng hiệu quả của Bhutan được cho là có công sức của "desuups" - một nhóm tình nguyện viên tận tụy - cũng như việc thành lập chuỗi kho trữ lạnh.

Ông Pandup Tshering, quan chức tại Bộ Y tế Bhutan thông báo đất nước có đủ vaccine để tiêm cho toàn bộ dân số nên những người không kịp tiêm trong đợt đầu sẽ được xếp vào đợt tiếp theo.

Theo tờ The Economist, sau khi nhận được vaccine vào tháng 1, Chính phủ Bhutan đã tham vấn một nhóm các nhà sư Phật giáo. Họ khuyến chiến dịch tiêm chủng nên được hoãn lại hai tháng và những liều vaccine đầu tiên nên được tiêm cho những phụ nữ tuổi Thân. 

"Hãy để hành động của tôi tại đây hôm nay mang lại bình an cho tất cả chúng sinh. Và hãy để hành động nhỏ này giúp tất cả chúng ta chiến thắng căn bệnh quái ác”, cô Ninda Dema, sinh năm 1992, người đầu tiên được tiêm vaccine ở Bhutan chia sẻ với báo địa phương Kuensel.

Bhutan hiện bắt buộc toàn bộ người nhập cảnh vào quốc gia Nam Á này đều phải thực hiện cách ly 21 ngày. Kể từ khi bùng dịch đến nay, tại đây ghi nhận 910 ca mắc và 1 ca tử vong vì COVID-19. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Kỳ lạ bệnh nhân hết tế bào ung thư sau khi mắc COVID-19
Kỳ lạ bệnh nhân hết tế bào ung thư sau khi mắc COVID-19

Trong số hai bệnh nhân COVID-19, một người không còn khối u, một người bệnh thuyên giảm. Các bác sĩ nghĩ tới khả năng hệ miễn dịch được kích hoạt chống COVID-19 cũng giúp tiêu diệt tế bào ung thư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN