Căn cứ Không quân Mỹ ở Bắc Baghdad bị tên lửa tấn công

Truyền thông Iraq đưa tin, ngày 4/1, Căn cứ Không quân Mỹ nằm về phía Bắc thủ đô Baghdad (Iraq) đã bị tấn công bằng tên lửa.

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ Căn cứ Không quân Balad ở Baghdad. Ảnh: US Army

Kênh RT đưa tin Căn cứ Không quân Balad, nơi đồn trú một số lượng lớn binh sĩ và nhà thầu Mỹ ở Iraq, đã bị ba quả tên lửa không dẫn đường tấn công.

Theo Sky News, căn cứ quân sự này bị tấn công bằng đạn rốc-két phóng loạt BM-series. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong vụ tấn công.

Căn cứ Không quân Balad nằm cách trung tâm thủ đô Baghdad khoảng 80km về phía Bắc và đây cũng là căn cứ của các máy bay chiến đấu F-16 của Iraq.

Vụ việc là dấu hiệu rõ ràng nữa cho thấy mối quan hệ đang leo thang căng thẳng hết sức nguy hiểm giữa Mỹ và Iran, một ngày sau vụ Quân đội Mỹ tiến hành vụ không kích tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad và sát hại Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Trước đó, nổ lớn cũng đã xảy ra tại Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm thủ đô Baghdad, nơi Đại sứ quán Mỹ tọa lạc. Trong khi Sky News đưa tin lối vào Đại sứ quán Mỹ đã bị phong tỏa sau một vụ tấn công bằng rốc-két, nổ lớn đã xảy ra, song chưa rõ tòa đại sứ quán có bị trúng đạn hay không.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh đã bị tấn công bằng một quả tên lửa. Phóng viên hiện trường của BBC cho hay Đại sứ quán Mỹ đã bị tấn công bằng tên lửa, có ít nhất 2 tiếng nổ lớn có thể nghe được từ khá xa.

Ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công, Mỹ đã triển khai hàng loạt máy bay trực thăng vũ trang để bảo vệ Đại sứ quán nước này từ trên không. (Xem video dưới đây - Nguồn: BBC)

Ngày 4/1, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đang có chuyến thăm tới Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc những hành động “vô căn cứ” của Mỹ đã đẩy khu vực tới bất ổn, đồng thời cảnh báo nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá nặng nề vì đã ám sát Thiếu tướng Soleimani.

Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc đối thoại giữa các quốc gia tại khu vực, Tổng thống Iran Rouhani nêu rõ: "Thật không may là người Mỹ đã bước vào một con đường mới rất nguy hiểm... Căn cứ theo điều kiện hiện tại, tôi hy vọng các nước trong khu vực trực tiếp lên án Mỹ ám sát Thiếu tướng Soleimani… Việc ám sát vị Tướng của Iran cũng vi phạm chủ quyền của Iraq và xúc phạm dân tộc Iraq".

Ngày 3/1, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã cam kết sẽ đáp trả "đúng chỗ và đúng thời điểm" sau khi Mỹ sát hại ông Soleimani. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp bất thường về vụ tấn công, Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran đã nhận định việc Mỹ tấn công nhằm vào Thiếu tướng Soleimani tại Baghdad là sai lầm lớn nhất của Washington tại Tây Á, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không dễ dàng tránh được hậu quả của sự tính toán sai lầm này. 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad
Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad

Ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Mỹ đã yêu cầu Tehran phản ứng "một cách phù hợp" sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc IRGC, Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN