Chính phủ Anh yêu cầu các nền tảng mạng xã hội hành động chống phân biệt chủng tộc

Ngày 13/7, Anh cảnh báo các nền tảng mạng xã hội phải hành động chống lại các tin nhắn mang tính phân biệt chủng tộc được gửi đến các cầu thủ da màu của đội tuyển Anh sau thất bại của Anh trước Italy tại trận chung kết EURO 2020.

Chú thích ảnh
 Pha tranh bóng bổng giữa hậu vệ Italy Giorgio Chiellini (phải) với tiền đạo tuyển Anh Jadon Sancho (trái) trong trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ít nhất 3 cầu thủ của da màu là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã sút hỏng trong loạt sút luân lưu và trở thành các mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội sau trận đấu chung kết vừa qua. Báo The Times đưa tin chính phủ đã yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải cung cấp chi tiết của những người đã đăng các bình luận lạm dụng chủng tộc nói trên.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News, Thứ trưởng Tài chính Anh Stephen Barclay cảnh báo: "Chúng ta cần cẩm bảo rằng các nền tảng này phải hành động, nếu không, chính phủ sẽ hành động chống lại họ".

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng đã lên án các hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào các cầu thủ. Tuyên bố của FA nhấn mạnh: "Bất kỳ ai đứng sau hành vi ghê tởm này sẽ không được đón chào đối với đội tuyển Anh. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các cầu thủ bị ảnh hưởng, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể đối với các cá nhân phải chịu trách nhiệm".

FA cam kết sẽ làm mọi điều có thể để loại bỏ tận gốc nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, đồng thời đề nghị chính phủ nhanh chóng đề xuất một dự luật thích hợp để điều chỉnh hành vi này. FA cũng cho rằng các công ty truyền thông xã hội cần tham gia và có trách nhiệm cùng hành động để ngăn chặn những kẻ phân biệt chủng tộc sử dụng nền tảng, giúp thu thập chứng cứ để phục vụ quá trình truy tố".

Cầu thủ Rashford cũng từng nhấn mạnh đến vấn đề anh bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội hồi tháng 5, sau trận thua của câu lạc bộ Manchester United ở chung kết Europa League. Năm ngoái, cầu thủ Sancho cũng là một trong những ngôi sao bóng đá tham gia biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis (Mỹ).

Các tập đoàn mạng xã hội đã bị chỉ trích vì thiếu hành động chống nạn phân biệt chủng tộc trên nền tảng của mình. Hồi tháng 4, Instagram đã công bố một công cụ cho phép người dùng tự lọc các tin nhắn mang tính phân biệt chủng tộc.

Tháng 4 vừa qua, sau hàng loạt trường hợp bị xúc phạm trên mạng, một số câu lạc bộ, cầu thủ, vận động viên cùng các liên đoàn thể thao đã tham gia một cuộc tẩy chay kéo dài 4 ngày trên mạng xã hội để yêu cầu các công ty mạng có lập trường cứng rắn hơn liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.

Bích Liên (TTXVN)
EURO 2020: Cầu thủ Anh sốc khi biết Saka được chọn đá quả 11m quyết định trước Italy
EURO 2020: Cầu thủ Anh sốc khi biết Saka được chọn đá quả 11m quyết định trước Italy

Các cầu thủ Anh đã bị sốc trước quyết định của Gareth Southgate khi giao cho Bukayo Saka, 19 tuổi, chịu trách nhiệm thực hiện quả phạt đền quyết định trước đội tuyển Italy ở chung kết EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN