Chủ tịch Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến công du châu Phi

Ngày 26/8, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã thăm chính thức Namibia, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Phi của ông.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại Namibia, Chủ tịch Cuba đã dự lễ kỷ niệm ngày Anh hùng Dân tộc của Namibia và có bài phát biểu bày tỏ lòng kính trọng những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của quốc gia châu Phi này, chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, đưa Namibia đã trở thành biểu tượng phản kháng ở Tây Nam Phi. Ông Díaz-Canel cho biết Cuba vinh hạnh được đồng hành cùng Namibia - một đồng minh vững chắc của La Habana, trong cuộc chiến chống bất công.

Về phần mình, Tổng thống Namibia Hage Geingob bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ kiên định mà nhân dân Cuba và lãnh tụ Fidel Castro dành cho Namibia trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhân dịp này, Tổng thống Namibia Hage Geingob đã trao tặng Chủ tịch Cuba “Huân chương Welwitschia Mirabilis cổ xưa nhất”, huân chương cao quý nhất của quốc gia châu Phi này.

Trước đó, ông Díaz-Canel đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola, Mozambique và dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 15 tại Johannesburg, Nam Phi. Đây là lần đầu tiên Cuba tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Cuba tham dự cuộc gặp gỡ cấp cao này với tư cách là chủ tịch của Nhóm 77 nước và Trung Quốc (G77+China).

Mai Phương (TTXVN)
Chủ tịch Cuba thăm cấp Nhà nước Mozambique
Chủ tịch Cuba thăm cấp Nhà nước Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 25/8, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mozambique và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Filipe Nyusi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa hợp tác song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN