Chủ tịch Cuba kêu gọi bình đẳng và công lý toàn cầu

Ngày 19/9, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nhấn mạnh các nước đang phát triển sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ vì một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez phát biểu tại Khóa họp 78 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 19/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra ở New York (Mỹ), Chủ tịch Diaz-Canel đã phát biểu đại diện cho khu vực Nam Bán cầu kêu gọi tái thiết hệ thống tài chính quốc tế, tăng cường hỗ trợ hoạt động phát triển bền vững và các sáng kiến vì khí hậu.

Tuần trước, Cuba đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển (G77) và Trung Quốc, diễn ra trong hai ngày 15-16/9 với sự tham gia của hơn 130 quốc gia tại thủ đô La Habana. Ông Diaz-Canel nhấn mạnh nhóm G77, thành lập cách đây 60 năm với sứ mệnh khắc phục tình trạng bất công trong nhiều thế kỷ, giờ đại diện cho khoảng 80% dân số thế giới. Nhóm G77 không chỉ có những thử thách về phát triển mà còn có trách nhiệm điều chỉnh các cấu trúc vốn gạt bỏ con người khỏi tiến bộ xã hội hay biến nhiều dân tộc ở Nam Bán cầu thành thí nghiệm cho các dạng thống trị kiểu mới. Chủ tịch Cuba khẳng định việc thiết lập một thỏa thuận toàn cầu mới và công bằng là điều bắt buộc.

Ông Diaz-Canel cảnh báo quá trình hướng tới 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SGD) đang bị đình trệ. Đây là trọng tâm thảo luận trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của ĐHĐ LHQ năm nay. Khi thời hạn đạt được các mục tiêu này là năm 2030 đang đến gần, ông cho rằng “bức tranh toàn cầu vẫn ảm đạm” khi có tới 800 triệu người ở trong tình trạng thiếu ăn, 760 triệu người (khoảng 66% trong số đó là phụ nữ) không biết đọc hoặc viết.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính toàn cầu, ông Diaz-Canel nhấn mạnh nỗ lực của các nước đang phát triển là chưa đủ để biến mục tiêu thành hiện thực. Cần sự hỗ trợ thông qua hành động cụ thể để mang lại khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện các điều kiện tài chính công bằng hơn, quá trình chuyển dịch công nghệ và hợp tác giữa khu vực Bắc-Nam.

Liên quan đến vấn đề khí hậu, ông Diaz-Canel cho rằng các nước công nghiệp đã không tuân thủ cam kết toàn cầu do họ đề ra, bao gồm việc huy động 100 tỷ USD hàng năm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Theo ông Diaz-Canel, Nhóm G77 sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khu vực phía Nam trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) tổ chức tại Dubai vào cuối năm nay.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Chủ tịch Cuba mang thông điệp của nhóm G77 tới Đại hội đồng Liên hợp quốc
Chủ tịch Cuba mang thông điệp của nhóm G77 tới Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 17/9 đã đến thành phố New York của Mỹ để tham dự Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 78 (UNGA-78), bắt đầu từ ngày 19/9 với một Phiên thảo luận chung và đối thoại cấp cao về tài chính cho phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN