Hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại chuyến bay đến Afghanistan

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Flydubai đã hạ cánh xuống thủ đô Kabul vào ngày 15/11, đánh dấu việc hãng hàng không giá rẻ này khởi động lại hoạt động bay đến Afghanistan sau khoảng 2 năm gián đoạn.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Flydubai. Ảnh tư liệu: arabianbusiness.com

Theo đó, Flydubai, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại các chuyến bay đến Afghanistan kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này năm 2021.

Trước đó, quyết định nối lại các chuyến bay của Flydubai từ Dubai đến Kabul đã được công bố vào giữa tháng 10 vừa qua, với tần suất 2 chuyến mỗi ngày. 

Việc vận hành hết công suất sân bay Kabul được cho là rất quan trọng để phục hồi nền kinh tế Afghanistan đang bị khủng hoảng nghiêm trọng.

Trần Quyên (TTXVN)
Pakistan thảo luận với chính quyền Taliban giải quyết tài sản của người tị nạn Afghanistan bị trục xuất
Pakistan thảo luận với chính quyền Taliban giải quyết tài sản của người tị nạn Afghanistan bị trục xuất

Ngày 13/11, Đại sứ quán Afghanistan ở Islamabad thông báo quyền Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Haji Nooruddin Azizi đã gặp quyền Ngoại trưởng Pakistan, ông Jalil Abbas Jilani, để thảo luận về thương mại và cách giúp hàng nghìn công dân Afghanistan bị Pakistan trục xuất có thể lấy lại tiền bạc và các tài sản của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN