Lầu Năm Góc công bố kế hoạch tăng tốc bán vũ khí cho các đồng minh

Ngày 13/6, Lầu Năm Góc đã công bố một loạt các đề xuất nhằm tăng tốc việc bán thiết bị quân sự cho các đồng minh và đối tác.

Chú thích ảnh
Xe tăng Abrams tham gia cuộc tập trận chung của quân đội Ba Lan, Mỹ, Pháp và Thụy Điển ở Nowogrod, Ba Lan ngày 19/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

"Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phê duyệt một bản ghi nhớ nhiệm vụ của Nhóm Tiger Team phụ trách chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó nêu bật 6 nhược điểm chính của FMS và chỉ đạo thực hiện các khuyến nghị nhằm cải thiện, đẩy nhanh các quy trình thể chế của bộ để thực hiện các dự án trong FMS”, thông báo của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Các khuyến nghị mà bộ đã đồng ý thông qua bao gồm cải thiện sự hiểu biết của bộ về các yêu cầu của đồng minh và đối tác, cho phép đánh giá hiệu quả để phát hành công nghệ và cung cấp cho các đồng minh và quốc gia đối tác các khả năng ưu tiên có liên quan. Các biện pháp khác sẽ hướng tới việc đẩy nhanh việc mua lại và hỗ trợ hợp đồng, mở rộng năng lực của Cơ sở Công nghiệp Quốc phòng và đảm bảo sự hỗ trợ rộng rãi của chính phủ Mỹ.

Bộ Quốc phòng cũng đang tìm kiếm các cuộc thảo luận cấp tốc với các quốc gia thân thiện về các yêu cầu mua bán quân sự và thành lập Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng làm việc với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng.

Để giảm bớt các rào cản, Bộ Quốc phòng Mỹ dự định xem xét và cập nhật các chính sách xuất khẩu công nghệ có liên quan cho các đồng minh. Bộ cũng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn và số liệu trao hợp đồng trong nỗ lực thúc đẩy việc mua lại và ký hợp đồng.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn tìm cách giảm đáng kể thời gian sản xuất bằng cách kết hợp các yêu cầu của đối tác, hợp đồng nhiều năm và tăng cường sử dụng Quỹ mua sắm quốc phòng đặc biệt.

Đơn vị cũng sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao, Quốc hội và các bên liên quan khác để xác định các cơ hội cải thiện quy trình bán hàng quân sự nước ngoài.

Với sự quy tụ của các quan chức quân sự cấp cao, lực lượng đặc nhiệm Tiger Team được Lầu Năm Góc thành lập vào tháng 8/2022. Mục tiêu của lực lượng này là kiểm tra sự thiếu hiệu quả trong việc bán vũ khí của Mỹ cho các quốc gia thân thiện và đẩy nhanh quá trình này trong bối cảnh căng thẳng trên thế giới, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc, gia tăng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
ICAN: Mỹ bí mật triển khai 150 vũ khí hạt nhân tại 5 nước châu Âu
ICAN: Mỹ bí mật triển khai 150 vũ khí hạt nhân tại 5 nước châu Âu

Bà Alicia Sanders-Zackre, điều phối viên chính sách và nghiên cứu của Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN), cho biết Mỹ đã triển khai khoảng 150 vũ khí hạt nhân tới các căn cứ không quân ở châu Âu mà không có thông báo chính thức nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN