NATO tăng cường khả năng tấn công của Ukraine ở Donbass

Trong khi phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine, các nước NATO vẫn tiếp tục chuyển cho Kiev những vũ khí mà hầu hết trong số đó có thể coi là tấn công. 

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 8/2, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Nhà Trắng có kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, các đồng minh và đối tác của chúng tôi để tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Ukraine nhằm giúp họ tự vệ”, ông Blinken nói sau cuộc họp của Hội đồng Năng lượng Mỹ-EU.

Chú thích ảnh
Các nước phương Tây đang tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine. Ảnh: AFP

Kể từ năm 2014, các nước NATO do Mỹ dẫn đầu đã cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Ukraine, điều này vi phạm trực tiếp các thỏa thuận Minsk và ảnh hưởng tiêu cực đến việc ổn định ở Donbass. Ngoài Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Litva, Séc, Bulgaria, Romania, Estonia tham gia chuyển giao vũ khí với tổng trị giá hàng tỷ USD.

Washington đã gửi hệ thống tên lửa chống tăng Javelin (khoảng 1.200 tên lửa và 300 hệ thống phóng), tàu tuần tra, súng bắn tỉa và radar tới Kiev, trong khi Anh chuyển súng phóng lựu chống tăng NLAW và Thổ Nhĩ Kỳ gửi máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 (đã được sử dụng ở Donbass). Ukraine và Anh đã ký một bản ghi nhớ quy định việc thiết kế và đóng tàu chiến chung trên lãnh thổ của hai nước và xây dựng hai căn cứ cho Hải quân Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine đã nhận được các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự khác. Báo Nezavisimaya Gazeta dẫn dữ liệu của Lầu Năm Góc cho biết, từ tháng 1 -2/2022, Ukraine đã nhận được hơn 650 tấn của lô hàng vũ khí nói trên. Mỹ cũng đã cung cấp súng bắn tỉa, đạn dược và các phương tiện liên lạc. Năm máy bay trực thăng chở hàng quân sự được sản xuất tại Nga (Mi-8MTB và Mi-17B5), ban đầu được chỉ định cho các lực lượng vũ trang của Afghanistan, cũng dự kiến ​​sẽ được chuyển giao từ Mỹ. Trước đó, Mỹ đã cung cấp tàu tuần tra cho Hải quân Ukraine cũng như hệ thống tên lửa di động Stinger.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lực lượng vũ trang Ukraine đã được thành lập tại Donbass với số lượng khoảng 120.000 quân, bao gồm không dưới 12 lữ đoàn cơ giới và bộ binh cũng như hai đơn vị tấn công độc lập. Nhà phân tích quân sự Vladlen Tatarsky cho rằng lực lượng quân sự Ukraine ở Donbass có thể tiến hành chiến dịch tấn công bất cứ lúc nào.

Công Thuận/Báo Tin tức
Ukraine đề nghị Israel hỗ trợ 'Vòm Sắt' để phòng thủ
Ukraine đề nghị Israel hỗ trợ 'Vòm Sắt' để phòng thủ

Israel có nhiều thiệt hại nếu xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN