Người tiêu dùng Mỹ trả thêm hàng chục tỷ USD tiền thuế vì căng thẳng thương mại

Tổ chức vận động chống thuế quan Tariffs Hurt the Heartland của Mỹ vừa cho biết, người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ đã phải chi thêm 38 tỷ USD tiền thuế trong giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019 do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Chú thích ảnh
Khách hàng mua sắm tại cửa hàng bán lẻ của Amazon ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Heartland, chỉ tính riêng trong tháng Chín, người tiêu dùng Mỹ đã phải nộp 7,1 tỷ USD tiền thuế, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Heartland - tổ chức được sự hậu thuẫn bởi hơn 150 doanh nghiệp và nhiều hiệp hội kinh doanh nông nghiệp ở Mỹ -  cho rằng mức tăng đáng kể nói trên chủ yếu là do Chính quyền Mỹ nâng thuế nhập khẩu hàng hóa.

Heartland chỉ ra rằng người Mỹ đã trả thêm 905 triệu USD trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ khi Washington áp mức thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá trị giá 300 tỷ nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/9.

Người phát ngôn của Heartland, ông Jonathan Gold cho rằng các số liệu trên là bằng chứng cụ thể cho thấy thuế nhập khẩu đã “đánh” trực tiếp vào doanh nghiệp, người nông dân và người tiêu dùng Mỹ, chứ không phải Trung Quốc. Do đó, ông nhấn mạnh việc loại bỏ thuế quan cần là một phần của thỏa thuận “giai đoạn một”, dự kiến được ký kết trong thời gian tới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, hãng THX ngày 7/11 đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc dỡ bỏ những hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu các sản phẩm gia cầm từ Mỹ. Theo đó, Cơ quan Hải quan và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang nghiên cứu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Mỹ xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang Trung Quốc.

Kể từ tháng 1/2015, Trung Quốc đã cấm nhập toàn bộ thịt gia cầm và trứng của Mỹ sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại tại quốc gia này sau nhiều năm qua. Các biện pháp hạn chế khiến giá trị hàng gia cầm nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc giảm 80% từ mức 390 triệu USD năm 2014 xuống 74 triệu USD năm 2015.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai nước đã nhất trí hoãn áp thuế bổ sung theo giai đoạn trong cuộc thương chiến kéo dài nhiều tháng qua.

Q.Chung/TTXVN (Theo THX)
Người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả thêm 4,4 tỷ USD mỗi năm nếu tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc?
Người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả thêm 4,4 tỷ USD mỗi năm nếu tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc?

Theo một báo cáo do Trade Partnership Worldwide thực hiện theo đề nghị của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF), người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả thêm 4,4 tỷ USD mỗi năm khi mua quần áo, nếu nước này tăng thuế lên 25% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN