Nhật Bản lần đầu không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 sau 15 tháng

Giới chức Nhật Bản cho biết lần đầu tiên sau 15 tháng, nước này không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19 vào ngày 7/11 trong bối cảnh vaccine và các liệu pháp điều trị được triển khai rộng rãi.

Chú thích ảnh
Người dân băng qua một con phố ở khu Shibuya của Tokyo hôm 6/11. Ảnh: AFP

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết ngày 7/11 nước này phát hiện tổng cộng 162 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, số ca có triệu chứng nặng không thay đổi so với ngày trước đó là 100 ca.

Lần gần đây nhất Nhật Bản không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 theo ngày là vào hôm 2/8/2020. Sau ca tử vong đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 2/2020, tính đến tháng 4 năm nay, tổng cộng đã có 10.000 người tử vong vì dịch bệnh này. Trong đó, số trường hợp tử vong vì dịch bệnh theo ngày đã tăng lên mức cao nhất vào giữa tháng 5, vượt ngưỡng 200 ca. Gần đây, số ca tử vong đã giảm xuống mức một con số.

Tại Tokyo, chính quyền thành phố đã báo cáo 21 ca nhiễm mới vào ngày 7/11, giảm 1 ca so với tuần trước đó. Số ca mắc hàng ngày vẫn dưới 30 ca trong ngày thứ 11 liên tiếp. Số lượng bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nghiêm trọng cũng không thay đổi so với ngày 6/11. Tỉnh Osaka, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đaiị dịch, đã ghi nhận 39 trường hợp nhiễm virus mới.

Theo giới chức, tính đến nay đã có khoảng 73% dân số Nhật Bản được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.  

Gần đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng đã phê duyệt sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể cho đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc chưa tiêm vaccine như một biện pháp ngăn ngừa mắc COVID-19. Các liệu pháp điều trị như casirivimab và imdevimab, hỗn hợp cocktail truyền qua đường tĩnh mạch, được sử dụng rộng rãi tại nước này. Liệu pháp này được cho giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đến 70% so với nhóm người không dùng, theo kết quả của các cuộc nghiên cứu lâm sàng.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hơn 10.000 bệnh nhân nhiễm chéo COVID-19 trong một bệnh viện ở Mỹ
Hơn 10.000 bệnh nhân nhiễm chéo COVID-19 trong một bệnh viện ở Mỹ

Họ nhập viện vì đau tim, suy thận hoặc đang trong cơn khủng hoảng tâm thần, nhưng lại mắc thêm COVID-19 ngay trong viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN