Sau đợt không kích ở Iraq, Syria và Yemen, Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các nhóm liên quan Iran

Sau khi tấn công các lực lượng liên quan Iran ở Iraq, Syria và Yemen trong hai ngày qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, tiết lộ rằng Mỹ có ý định tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen ngày 3/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, ông Sullivan cho biết thông tin trên trong chương trình “Meet the Press” ngày 4/2. Ông nói: “Chúng tôi dự định thực hiện thêm các cuộc tấn công và hành động bổ sung để tiếp tục gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ đáp trả khi lực lượng của chúng tôi bị tấn công, khi người dân của chúng tôi thiệt mạng”.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Mỹ có tấn công các địa điểm bên trong Iran hay không, ông Sullivan từ chối trả lời.

Trước đó, phát biểu với chương trình “Face the Nation” của kênh CBS, ông Sullivan nói rằng cuộc tấn công vào Iraq và Syria ngày 2/2 chỉ là khởi đầu chứ không phải là kết thúc trong phản ứng của Mỹ. Ông cho biết sẽ có nhiều bước hơn, trong đó một số bước có thể nhìn thấy, một số có thể không nhìn thấy.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Theo Lầu Năm Góc, các cuộc tấn công ngày 3/1 ở Yemen đã nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các năng lực khác mà Houthi đã sử dụng để tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ, đồng thời cho biết thêm họ nhằm vào 13 địa điểm.

Người phát ngôn Houthi, ông Yahya Sarea tuyên bố lực lượng này sẽ đáp trả các cuộc tấn công. Một phát ngôn viên khác của Houthi là Mohammed Abdulsalam cho biết nhóm này sẽ không dừng lại và nói rằng quyết định ủng hộ Gaza sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cuộc tấn công nào.

Các cuộc tấn công ở Yemen diễn ra song song với chiến dịch trả đũa sau vụ 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ngày 2/2, Mỹ đã thực hiện đợt trả đũa đầu tiên, tấn công 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng mà nước này hậu thuẫn. Vụ việc đã giết chết gần 40 người.

Các cuộc tấn công kể trên là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông kể từ khi chiến sự bùng phát giữa lực lượng Hamas của người Palestine và Israel ngày 7/10/2023.

Các nhóm có liên quan Iran đã tuyên bố ủng hộ người Palestine và đã tham gia vào cuộc xung đột khắp khu vực: Hezbollah đã bắn vào các mục tiêu của Israel ở biên giới Liban - Israel, các tay súng ở Iraq đã bắn vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, Houthi ở Yemen đã bắn vào tàu thuyền ở Biển Đỏ cũng như chính Israel.

Cho đến nay, Iran vẫn tránh đóng vai trò trực tiếp trong cuộc xung đột, ngay cả khi nước này ủng hộ các nhóm đó. Lầu Năm Góc thì cho biết họ không muốn chiến tranh với Iran và cũng không tin rằng Iran muốn chiến tranh.

Video các vụ nổ ở Yemen trong đợt không kích của Mỹ và Anh (nguồn: Dailymail): 

Ông Mahjoob Zweiri, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vùng Vịnh tại Đại học Qatar, dự báo Iran sẽ không thay đổi cách tiếp cận ngay cả sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc tấn công mới nhất vào Yemen mà Mỹ và Anh thực hiện là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, cảnh báo việc tiếp tục các cuộc tấn công như vậy là mối đe dọa đáng lo ngại đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong khi Houthi nói rằng các cuộc tấn công trên Biển Đỏ là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, thì Mỹ và các đồng minh lại mô tả đây là hành vi tấn công bừa bãi và là mối đe dọa đối với thương mại toàn cầu.

Các hãng tàu lớn phần lớn đã từ bỏ các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ để chuyển sang các tuyến đường dài hơn vòng qua châu Phi. Điều này đã làm tăng chi phí, gây lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Trong khi đó, những nỗ lực ngoại giao của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn hậu quả từ cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp tục khi Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken khởi hành đến khu vực vào chiều 4/2.

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến thăm Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar và Israel trong những ngày tới trong chuyến đi thứ năm tới khu vực kể từ tháng 10/2023. Ông sẽ tập trung vào thúc đẩy các cuộc đàm phán trao trả các con tin bị Hamas bắt để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Ông cũng sẽ thúc đẩy một thỏa thuận lớn do Mỹ làm trung gian giữa Saudi Arabia và Israel để bình thường hóa quan hệ, vốn xoay quanh việc chấm dứt các cuộc xung đột khác ở Gaza và các bước hướng tới một nhà nước Palestine trong tương lai.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Giữa căng thẳng, Houthi tung video tập trận nhằm vào mục tiêu giả định của Israel
Giữa căng thẳng, Houthi tung video tập trận nhằm vào mục tiêu giả định của Israel

Phong trào Houthi ở Yemen ngày 3/2 đã công bố video cho thấy các tay súng tập trận tấn công các mục tiêu giả định của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN