Thị trường lao động Mỹ đang dần nới lỏng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Lao động Mỹ ngày 20/4 công bố số liệu cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tiếp tục tăng vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang dần nới lỏng, một năm sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) thực hiện chiến dịch tăng lãi suất khiến nhu cầu giảm.

Chú thích ảnh
Thông báo tuyển nhân viên tại một cửa hàng ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo mùa trong tuần tính đến ngày 15/4 đã tăng 5.000 đơn, lên mức 245.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng thêm 1.000 đơn so với báo cáo ban đầu. Tuy nhiên, tính theo chu kỳ 4 tuần, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống còn 239.750 đơn.

Số lượng đơn xin tiếp tục được trợ cấp sau một tuần thất nghiệp, chỉ số cho thấy mức độ dễ dàng tìm kiếm việc làm mới của người lao động, đã tăng 61.000 đơn, lên mức 1,865 triệu đơn trong tuần tính đến ngày 8/4.

Nguyên nhân của sự gia tăng trên một phần là do các kỳ nghỉ mùa Xuân đã khiến nhân viên hỗ trợ tại một số trường học thất nghiệp, kết hợp với nhiều người lao động hết điều kiện được hưởng các gói trợ cấp thôi việc sau các đợt sa thải ồ ạt trong lĩnh vực công nghệ và các lĩnh vực khác của nền kinh tế nhạy cảm với lãi suất.

Trong khi thị trường lao động đang hạ nhiệt, các số liệu mới đây cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ vẫn mạnh mẽ. Điều này sẽ cho phép FED tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới trước khi có thể tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của mình.

Hồng Nguyên (TTXVN)
Thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt
Thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/4 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của nước này đã giảm vào tuần trước, dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang được nới lỏng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN