Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Thụy Điển về 'tuyên truyền khủng bố'

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chặn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển (và Phần Lan), đặc biệt cáo buộc Thụy Điển là nơi ẩn náu của "những kẻ khủng bố".

Chú thích ảnh
Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện chiến dịch tấn công nhằm vào nhiều khu vực người Kurd ở Syria mà họ cho là nơi trú ẩn của "khủng bố' Ảnh: aa.com.tr

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/11 đã triệu tập Đại sứ Thụy Điển tại Ankara liên quan đến việc tuyên truyền khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Thụy Điển Staffan Herrstrom để lên án về vụ việc trên, kêu gọi điều tra và nhắc lại yêu cầu Stockholm thực hiện "các bước cụ thể" chống lại các nhóm khủng bố. 

Vụ việc trên diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công khủng bố ngày 14/11 tại phố Istiklal sầm uất của Istanbul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương, cũng như ba vụ tấn công bằng đạn pháo mà Ankara cáo buộc là của chi nhánh thuộc đảng Công nhân Kurd (PKK) và lực lượng dân quân YPG người Kurd ở Syria vào khu vực biến giới phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất ba dân thường thiệt mạng và 14 người khác bị thương, trong đó có 8 nhân viên an ninh.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát động "Chiến dịch Claw-Sword" vào đêm 19/11 với ý định loại bỏ nơi ẩn náu của những nhóm trên ở miền Bắc Iraq và Syria. Bộ Quốc phòng nước này xác nhận các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công trực tiếp vào ít nhất 89 mục tiêu kể từ đó.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bất đồng với Thụy Điển và Phần Lan về đơn xin gia nhập NATO. Hai nước Bắc Âu này đã từ bỏ chính sách không liên kết truyền thống và xin gia nhập liên minh quân sự sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, nhưng Ankara đã chặn việc gia nhập của họ, đặc biệt cáo buộc Thụy Điển là nơi ẩn náu của "những kẻ khủng bố".

Gần đây, Thụy Điển đã thực hiện các bước để tìm kiếm sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi các bên đạt được thỏa thuận vào tháng 6 yêu cầu họ không hỗ trợ cho PKK và các chi nhánh của nó, hoặc tổ chức Gülenist (FETÖ), nhóm bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính nhưng thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016.

Gần đây nhất, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép đưa ra các luật mới nhằm "hạn chế quyền tự do lập hội khi nói đến việc tham gia hoặc hỗ trợ khủng bố" và cho phép "hình sự hóa mạnh mẽ hơn việc tham gia vào một tổ chức khủng bố". Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2023.

Đầu tháng này, Thủ tướng mới của Thụy Điển Ulf Kristersson đã đến thăm Ankara và cam kết nỗ lực chống lại các mối đe dọa khủng bố đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Ankara vẫn chưa tán thành việc gia nhập của cả Thụy Điển và Phần Lan, đồng thời hối thúc hai nước trấn áp PKK và FETÖ. 

Công Thuận/Báo Tin tức (TheoHurriyetdailynews.com)
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển tuân thủ thỏa thuận nếu gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển tuân thủ thỏa thuận nếu gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/11 cảnh báo Ankara sẽ không phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho đến khi hai nước này thực hiện các "bước đi cần thiết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN