Trung Quốc có thể bỏ chính sách một con trong năm nay

Bắc Kinh có thể nới rộng chính sách một con của nước này vào cuối năm 2013 sau khi xuất hiện những thông tin từ truyền thông địa phương những ngày gần đây về việc chính phủ đang cân nhắc những thay đổi đối với chính sách dân số khắt khe, được áp đặt suốt hơn 3 thập kỷ qua.


Chính sách một con của Trung Quốc có thể sẽ có thay đổi vào cuối năm nay.


“Chính sách một con có thể được nới lỏng vào khoảng cuối năm nay. Chúng tôi tin rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tận dụng cơ hội xóa bỏ chính sách này nhằm củng cố quyền lực, chứng tỏ quyết tâm của họ trong thực thi thay đổi và thuyết phục người Trung Quốc rằng họ đã có lộ trình cho các cải cách”, Ting Lu và Xiaojia Zhi, hai nhà kinh tế học Trung Quốc làm việc tại Ngân hàng America Merrill Lynch (BoFAML) viết trong một bản lưu ý công bố cuối tuần qua.


Trước đó, tối thứ sáu tuần trước, Tân Hoa xã đưa tin các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang cân nhắc có cho phép các cặp vợ chồng, mà một trong hai người là con độc, được phép sinh hai con. Hiện tại, luật quy định chỉ khi cả hai vợ chồng là con độc thì mới được quyền sinh con thứ hai.


Ngoài ra theo báo chí địa phương, chính phủ cũng đang cân nhắc cho phép tất cả các gia đình được sinh con thứ hai từ sau năm 2015.


BoFAML ước tính, nếu chính sách dân số thay đổi, Trung Quốc có thể có thêm 9,5 triệu trẻ ra đời ngay trong 5 năm đầu tiên, tương đương gần 2 triệu trẻ mỗi năm. Hiện tại, mỗi năm có gần 16 triệu trẻ em ra đời tại Trung Quốc đại lục.


Chính sách một con được Bắc Kinh áp dụng từ năm 1978 và có hiệu lực thi hành mạnh mẽ tại các vùng đô thị. Ở các khu vực nông thôn, các gia đình có thể sinh con thứ hai nếu con đầu là gái.


Dân số Trung Quốc được dự báo sẽ lên tới đỉnh vào năm 2020, với khoảng 1,4 tỉ người, sau đó sẽ giảm mạnh. Quốc gia này đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, tới năm 2050, số người trên 65 tuổi sẽ chiếm tới 29% dân số, so với 9% trong năm 2011, đồng nghĩa với việc gây áp lực nặng nề đối với các quỹ lương hưu, an sinh xã hội và nguồn cung lao động.


Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN