Ukraine tiết lộ trọng tâm phản công mới; tình báo Anh nói về chiến thuật đối phó của Nga

Trong khi Moskva được cho là đã thay đổi chiến thuật đối phó với cuộc phản công của Ukraine, Kiev cũng đặt trọng tâm phản công vào việc gây thiệt hại tối đa cho các lực lượng và phương tiện chiến đấu của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksey Danilov. Ảnh: AFP

Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine đưa ra ngày 4/7 theo giờ địa phương trên tài khoản Twitter chính chức, cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã đặt ưu tiên và thay đổi chiến thuật nhằm làm chậm đà phản công của lực lượng thiết giáp Ukraine ở miền Nam.

Theo tình báo Anh, cốt lõi của chiến thuật mới của các lực lượng Nga là tăng cường sử dụng mìn chống tăng. Mật độ mìn dày đặc ở một số khu vực cho thấy Nga dường như đã sử dụng một lượng mìn nhiều hơn so với quy định trong học thuyết quân sự của mình.

Bên cạnh đó, để làm chậm đà phản công của Ukraine, các lực lượng Nga còn nỗ lực tấn công các phương tiện bọc thép của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV), trực thăng vũ trang và pháo binh.

Về phía Ukraine, vào ngày 4/7, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksey Danilov, đã tuyên bố trên Twitter rằng “nhiệm vụ số một" đối với Ukraine hiện nay là "tiêu diệt tối đa" nhân lực và khí tài của phía Nga.

Ông Danilov nói: “Ở giai đoạn chiến sự tích cực này, các lực lượng phòng vệ của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ số một là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga”.

Ông Danilov cho biết thêm cuộc chiến tiêu hao nhân sự và khí tài của Nga bây giờ tương tự như bước tiến trên chiến thường bởi số lượng nhân sự và khí tài của Nga bị tiêu diệt càng nhiều có nghĩa diện tích lãnh thổ được giải phóng càng lớn và chiến thuật mới của phía Ukraine “đặc biệt hiệu quả” trong những ngày gần đây.

Đối với thiệt hại của hai bên gần đây trong xung đột, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 3/7, tới nay Kiev đã mất 16 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, tương đương 100% số xe tăng loại này do Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp.

Ông Shoigu cáo buộc thêm rằng các nhà tài trợ nước ngoài của Ukraine đang gây áp lực buộc Kiev tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga mặc dù đã mất khoảng 2.500 vũ khí hạng nặng trong cuộc xung đột.

Trong khi đó, báo cáo cập nhật tình hình mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh đưa ra hôm 4/7 cho hay các lực lượng Nga đã đạt được một số thành công sau khi thay đổi chiến thuật áp dụng trên chiến thường nhằm đối phó với cuộc phản công của Ukraine.

Mặc dầu vậy, các thành công ấy có được ở giai đoạn đầu của cuộc phản công và các lực lượng Nga vẫn đang phải gánh chịu hậu quả từ các điểm yếu chí mạng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt đạn dược và việc các đơn vị chiến đấu bị căng kéo quá mức (trong thực hiện nhiệm vụ).

Ngoài ra, theo người phát ngôn Ukraine, các lực lượng của Kiev đang bắt giữ hàng chục tù nhân Nga mỗi tuần. Tuy nhiên, hãng tin CNN của Mỹ cho biết họ không thể xác minh độc lập các tuyên bố về diễn biến chiến trường.

Thành Nam/Báo Tin tức
Quân đội Ukraine chỉ rõ những điểm nóng chiến sự hiện tại
Quân đội Ukraine chỉ rõ những điểm nóng chiến sự hiện tại

Theo quân đội Ukraine, các trận chiến khốc liệt nhất trên tiền tuyến tiếp tục diễn ra ở các khu vực trong các thành phố Bakhmut và Marinka ở miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN