Bế mạc Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X

Ngày 8/8, tại chùa Linh Sơn Phước Trung (thuộc hệ thống các chùa Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức bế mạc Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X sau 4 ngày tổ chức, với khoảng 300 tăng ni tham dự.

Chú thích ảnh
Đại giới đàn Tâm Hoà lần thứ X diễn ra từ ngày 5 - 8/8/2023, có 232 giới tử đã thọ lãnh giới pháp.

Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức 3 năm một lần, để truyền trao giới pháp, đáp ứng nguyện vọng thọ giới của các giới tử trong và ngoài tỉnh tu học, hành đạo, trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Thượng tọa Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X diễn ra từ ngày 5 - 8/8, có 232 giới tử thọ lãnh giới pháp. Xuất phát từ ý nghĩa tôn hiệu bậc cao tăng - Hòa thượng Tâm Hòa là vị sư khai sinh tạo tự ở núi Bà Đen; đồng thời cũng là người tạo nền tảng cho Phật giáo tại Tây Ninh phát triển. Do đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã lấy tôn hiệu của Hòa thượng Tâm Hòa làm Giới đàn. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chính thức thành lập năm 1989, đến nay đã tổ chức được 10 Đại giới đàn Tâm Hòa.

Thượng tọa Thích Thiện Thức lý giải, đối với tu sĩ Phật giáo, khi xuất gia đi tu phải đăng đàn thọ giới. Qua Giới đàn, sẽ đo được năng lực tu hành của một vị từ cư sĩ, xuất gia, sau đó đến thọ Sa-di và những giới thọ cao hơn… Bởi vì trong Giới đàn bắt buộc người tu sĩ phải đạt tất cả về đạo hạnh, đạo đức và cả trình độ. Đồng thời phải có sự phát tâm, tu trì, nghiêm minh với luật, trang nghiêm với đức và đăng đàn thọ giới.

Chú thích ảnh
Khoảng 300 tăng ni tham dự Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ X.

Tại lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh cho biết, các giới tử sau khi thọ nhận giới pháp, trở về các trú xứ cần phải tiếp tục nỗ lực, kiên nhẫn tu tập, giữ gìn tịnh giới như viên ngọc quý báu để tâm định trí sáng, để không phụ lòng của chư tôn giáo phẩm và thầy Tổ, xứng đáng là đệ tử của Như Lai, bậc chân tu xuất trần thượng sĩ.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho các giới tử tăng ni xuất sắc trong phần thi tụng Luật trường hàng; trao giấy tán dương công đức đến các Phật tử góp sức hỗ trợ để Đại giới đàn thành công viên mãn.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc
Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc

Ngày 5/7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Quý Mão 2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN